Thí sinh làm bài thi THPT quốc gia trong thời tiết nắng nóng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 từ 22 - 24/6, thời tiết khu vực Bắc Bộ ngày nắng oi, Trung Bộ nắng nóng, Tây Nguyên trời nắng, Nam Bộ có mưa.

Khu vực Bắc Bộ ngày 22/6 nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; vùng đồng bằng và trung du ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2 - 3. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Thí sinh làm bài thi THPT quốc gia trong thời tiết nắng nóng. Ảnh minh họa: TTXVN

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 32-35 độ C. Ngày 23 - 24/6, mây thay đổi, ngày nắng, phía Tây Bắc Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Chiều 21/6, nắng nóng diện rộng đã xảy ra ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Phú Yên với nhiệt độ phổ biến 35 - 36 độ C, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như thành phố Quảng Ngãi 36,2 độ C, An Nhơn (Bình Định) 36,8 độ C…

Dự báo thời tiết từ ngày mai (22/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 15 giờ. Khu vực Hà Nội từ ngày 22 - 24/6 trời oi bức, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Bình Thuận từ ngày 22 - 24/6 mây thay đổi, ngày nắng, Thanh Hóa đến Phú Yên trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 34 - 37 độ C. Từ ngày 24/6, nắng nóng ở các tỉnh miền Trung sẽ dịu dần.

Khu vực Tây Nguyên ngày 22 - 24/6 mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày 22 - 24/6 nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C./.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/thi-sinh-lam-bai-thi-thpt-quoc-gia-trong-thoi-tiet-nang-nong/48722.html