Thí sinh hào hứng với 'sự hèn nhát và dũng khí' trong đề thi văn THPT Quốc Gia

Sáng nay, sĩ tử cả nước lại bước vào môn văn - môn thi thứ 3 của kỳ thi THPT Quốc Gia với thời gian làm bài 180 phút. Đề thi văn năm nay được nhiều thí sinh và giáo viên đánh giá là hay. Câu hỏi nghị luận văn học liên quan đến tác phẩm “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân khiến thí sinh khá bất ngờ.

Thí sinh bàn luận sau khi kết thúc giờ thi môn văn tại điểm thi trường Đại học Sư Phạm TPHCM (ảnh K.Q)

Cấu trúc đề thi văn gồm 2 phần, đọc hiểu (3 điểm) và tập làm văn (7 điểm). Phần đọc hiểu gồm 1 câu nghị luận xã hội và 1 câu nghị luận văn học. Câu hỏi nghị luận xã hội chiếm 3 điểm, yêu cầu thí sinh bình luận về ý kiến “sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, dũng khí giúp họ được là chính mình”. Câu hỏi văn học (4 điểm) yêu cầu thí sinh phân tích tình huống và bình luận về ý kiến “Trong truyện ngắn Vợ nhặt, Kim Lân đã xây dựng được một tình huống bất thường để nói lên khát vọng bình thường mà chính đáng của con người”.

Bày tỏ về đề văn năm nay, thí sinh Bảo Thụy, học sinh trường THPT Hùng Vương TPHCM cho biết: “Đề thi văn năm nay không quá khó. Bởi em đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải làm những đề thi khó hơn. Câu hỏi nghị luận xã hội khá hay, chúng em có thể bày tỏ được suy nghĩ, quan điểm cá nhân rất tốt”. Với đề thi năm nay, Bảo Thụy nghĩ rằng mình làm được 6-7 điểm.

Thí sinh Thúy Vi, trường THPT Lương Văn Can cho biết: “Đề văn không đánh đố. Nếu bạn nào ôn luyện kỹ có thể viết được trên điểm trung bình. Câu hỏi nghị luận xã hội khá thực tế và hay. Dạng đề này không bất ngờ và em đã được ôn luyện trong trường”.

Thí sinh Nguyễn Quang Dũng, học sinh trường THPT Cần Giuộc, Long An cho rằng, đề văn năm nay không bất ngờ và khá hay. Đề không phụ thuộc quá nhiều vào việc học thuộc bài của thí sinh mà nằm ở việc cảm nhận và tiếp thu kiến thức. Câu hỏi nghị luận xã hội rất thực tế, đòi hỏi sự liên hệ thực tế với suy nghĩ bản thân: “Em nghĩ nếu bạn nào quan tâm và đầu tư môn văn sẽ làm được 8”.

Tuy nhiên, câu hỏi nghị luận văn học liên quan đến tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân khiến một số thí sinh không dự thi khối C và D khá bất ngờ. Thí sinh Nguyễn Minh Quân, trường THPT Cần Giuộc, Long An (dự thi khối A1) cho biết: “Năm nay, đề văn vừa sức. Nhưng câu hỏi liên quan đến tác phẩm văn học em bị gãy. Em không nghĩ năm nay lại ra câu liên quan đến tác phẩm này nữa nên chỉ tập trung vào các tác phẩm như “sóng” “đất nước” …các tác phẩm được học ở học kỳ 2. Em nhắm mình chỉ đạt điểm trên trung bình”.

Cô giáo Bùi Thị Thùy, Giáo viên dạy văn Trường THPT Lê Thánh Tôn (Quận 7, TPHCM) đánh giá: “Đề văn năm nay, câu hỏi nghị luận xã hội khá hay nhưng không khó. Học sinh có học lực như thế nào cũng có thể làm được và học sinh có kiến thức xã hội, có sự liên hệ tốt có thể lấy điểm cao. Còn câu nghị luận văn học theo tôi là hay nhưng khá khó và sợ rằng học sinh trung bình không cảm hết và khó phân tích”.

Chiều nay, các thí sinh dự thi khối A và A1 sẽ bước vào môn thi vật lý với thời gian 90 phút.

Thí sinh đánh giá đề thi văn kỳ thi THPT Quốc gia

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/thi-sinh-hao-hung-voi-su-hen-nhat-va-dung-khi-trong-de-thi-van-thpt-quoc-gia-568780.bld