Thí sinh đi thi vì muốn... ôm Trấn Thành

Một thí sinh đến từ Biên Hòa, Đồng Nai khiến khán giả cười không ngớt vì đi thi "Thách thức danh hài" chỉ vì ôm BGK.

Tập 1 của Thách thức danh hài mùa 3 vừa lên sóng đã có nhiều thí sinh để lại ấn tượng khó quên cho khán giả.

Trong đó, thí sinh Phạm Quốc Tứ đến từ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã khiến BGK lẫn khán giả cười không ngớt vì những chia sẻ dễ thương của mình.

Thí sinh Phạm Quốc Tứ khiến khán giả cười ngay khi vừa xuất hiện

Thí sinh Phạm Quốc Tứ từng làm nghề thợ cơ khí tham gia chương trình Thách thức danh hài vì niềm đam mê cháy bỏng với hài kịch.

Ở lần thi đầu tiên, Quốc Tứ tâm sự rất mến mộ hai giám khảo hết 20 giây. Sau đó, anh xin được ôm Trường Giang 20 giây, và 20 giây còn lại để ôm Trấn Thành. Nghe thấy điều này, cả hai giám khảo bất ngờ bật cười và Quốc Tứ dễ dàng nhận được 2 triệu đồng.

Quốc Tứ đi thi chỉ để ôm 2 giám khảo

Trường Giang, Trấn Thành đều ủng hộ hết mình cho Quốc Tứ thi tiếp. Tuy nhiên, anh chủ động xin dừng lại ở vòng 1 trong sự tiếc nuối của hai giám khảo. Thí sinh nam này cho biết, anh và vợ chỉ ở nhà, xem hài cả ngày nên đặc biệt yêu thích hai danh hài. Mục đích anh đến với cuộc thi chỉ là để ôm hai danh hài.

Cùng xem tiết mục hài hước của thí sinh Phạm Quốc Tứ trong tập 1 của Thách thức danh hài:

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/thi-sinh-di-thi-vi-muon-om-tran-thanh-720329.html