Thí nghiệm trên chuột cho thấy có mối liên quan giữa ung thư và điện thoại di động

Một nghiên cứu trên những con chuột được thực hiện bởi Chương trình nghiên cứu độc học Quốc gia đã phát hiện ra mối liên hệ giữa điện thoại di động và bệnh ung thư. Những con chuột đực được thí nghiệm cho tiếp xúc với một tần số tương tự thường được phát ra bởi điện thoại di động. Những con chuột có "tỷ lệ mắc thấp" của 2 loại khối u. Một là u thần kinh đệm (gliomas) thường được tìm thấy trong não, hai là loại u được tìm thấy trên bộ phận tim (schwannomas). Chuột cái được tiếp xúc tương tự chuột đực và không nhận thấy có sự gia tăng trong các vụ ung thư.

Đầu tuần trước, một phát ngôn viên của Viện Y tế quốc gia đã có những phát ngôn đánh giá thấp tầm quan trọng của nghiên cứu mới khi cho rằng: dữ liệu trước đó cho thấy "những bằng chứng hạn chế" mà người dùng điện thoại di động có thể bị tăng nguy cơ bị ung thư do sử dụng điện thoại. Dư luận cho thấy là không có sự đồng thuận rằng điện thoại di động là tác nhân gây ung thu.

Những con chuột được cho tiếp xúc đến 9 tiếng dưới bức xạ điện thoại di động mỗi ngày. 11 trong số 540 con chuột phát triển khối u não ác tính, 19 trong 540 con phát triển khối u liên quan đến tim. Trong khi những con chuột nằm trong nhóm đối chứng không phải tiếp xúc với bức xạ đã không phát hiện các loại khối u ác tính, tuy nhiên một số con vẫn chết sớm hơn những con chuột tiếp xúc với bức xạ vì những lý do khác nhau.

Loại bức xạ được phát ra bởi điện thoại di động được cho là quá yếu để có thể gây thay đổi DNA khiến phát bệnh ung thư. Cho nên nghiên cứu trên là đáng ngạc nhiên vì các khối u nói trên được phát hiện ở một số con chuột đực tham gia thử nghiệm. Một số nhà khoa học cho rằng điều này chỉ có nghĩa là sự phát triển của các khối u là một sự tình cờ.

Quan điểm chính thức của chính phủ Mỹ hiện nay là không có bằng chứng chắc chắn rằng điện thoại di động là tác nhân gây ung thư. John Bucher, Phó giám đốc Chương trình nghiên cứu độc học quốc gia đã thiếu một câu trả lời dứt khoát về mối liên quan giữa điện thoại di động và bệnh ung thư khi ông trả lời nước đôi rằng các thử nghiệm mới có thể liên quan hoặc không liên quan. Chúng ta cũng không ngạc nhiên với thông tin từ các tập đoàn thương mại và ngành công nghiệp không dây, CTIA đã lưu ý các số liệu cho thấy không có sự gia tăng các ca bệnh ung thư não kể từ thập niên 1980s khi con người bắt đầu sử dụng điện thoại di động.

Theo tờ Wall Street Journal thì các thí nghiệm liên quan đến đối tượng là những con chuột và tác động của tín hiệu trên mạng di động GSM/CDMA ở tần số từ 900MHz cho chuột cống (rat) và 1900 cho chuột nhắt (mice). Chúng được cho tiếp xúc với bức xạ trong 10 phút rồi lại dừng 10 phút, cứ liên tục như vậy trong 18 tiếng mỗi ngày.

Hải An (Theo WSJ)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201605/thi-nghiem-tren-chuot-cho-thay-co-moi-lien-quan-giua-ung-thu-va-dien-thoai-di-dong-532450/