Thi lớp 10 ở TP.HCM: Cần biết về các trường có lớp tăng cường ngoại ngữ

Năm 2017, học sinh (HS) TP.HCM sẽ được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên để xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ trường chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa và Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM).

Các thí sinh trao đổi sau buổi thi môn toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm 2016 - Ảnh: ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Thí sinh sẽ thi 3 môn: ngữ văn (120 phút), toán (120 phút) và ngoại ngữ (60 phút). Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi (trong đó môn toán, ngữ văn có hệ số 2) và điểm cộng thêm nếu hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích.

Ngoài 3 môn thi chung, những HS đăng ký nguyện vọng vào các trường chuyên, lớp chuyên sẽ dự thi thêm môn chuyên. Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ và điểm môn chuyên có hệ số 2, điểm khuyến khích (nếu có). Điều kiện để dự thi vào lớp chuyên là HS tốt nghiệp THCS tại TP.HCM, xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên, tốt nghiệp THCS loại giỏi.

HS có thể lựa chọn mô hình chương trình tăng cường ngoại ngữ phù hợp với năng lực và điều kiện để theo học. Chẳng hạn, các trường thực hiện lớp tăng cường tiếng Anh như Bùi Thị Xuân, Trưng Vương, Lương Thế Vinh (Q.1); Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Diệu, Marie Curie (Q.3); Hùng Vương, Trần Hữu Trang (Q.5)… tuyển sinh trong số HS đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường với các yêu cầu: Tốt nghiệp THCS từ loại khá trở lên, điểm số từng kỹ năng của toàn năm lớp 9 tăng cường tiếng Anh đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có một trong các chứng chỉ sau: B tiếng Anh trở lên, Cambridge PET đạt từ 70/100, FCE từ 45/100 điểm trở lên, TOEFL Junior đạt từ 785/900 điểm trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương.

Các trường THPT Hùng Vương, Trần Khai Nguyên (Q.5), Trần Quang Khải, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.11) tuyển sinh lớp 10 tăng cường tiếng Trung; Trường THPT Trưng Vương (Q.1) và Lê Quý Đôn, Marie Curie (Q.3) tuyển sinh lớp 10 tiếng Nhật. Muốn học tiếng Đức, HS có thể tìm hiểu thông tin về Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (Q.1), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), Nguyễn Khuyến (Q.10) và Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình).

Những HS học chương trình tiếng Pháp song ngữ của Bộ GD-ĐT sẽ được ưu tiên bố trí vào một trong 3 trường theo thứ tự điểm tuyển là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Marie Curie.

Ngoài ra, Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định (Q.8) tuyển HS có năng khiếu TDTT với các bộ môn bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, võ, cầu lông, quần vợt, bơi lội.

Bích Thanh

Bích Thanh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/thi-lop-10-o-tphcm-can-biet-ve-cac-truong-co-lop-tang-cuong-ngoai-ngu-792565.html