Thí đểm khởi nghiệp tại trung tâm giáo dục thường xuyên

Năm học 2016 -2017, 5 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh sẽ được Bộ GD - ĐT tổ chức thí điểm nội dung giáo dục khởi nghiệp tại một số trung tâm giáo dục thường xuyên.

Mục tiêu của chương trình này nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cần có để giới trẻ có thể lập nghiệp thành công cũng như giúp các bạn trẻ có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần tự tạo việc làm, tự chủ, sáng tạo trong việc lựa chọn nghề nghiệp.

Giới trẻ được cung cấp, kiến thức, kỹ năng để lập nghiệp (Ảnh minh họa)

Giới trẻ được cung cấp, kiến thức, kỹ năng để lập nghiệp (Ảnh minh họa)

Cũng trong khuôn khổ chương trình này, Bộ GD-ĐT khuyến khích các trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức dạy các nghề truyền thống của địa phương; tăng cường tư vấn cho phụ huynh học sinh hiểu thêm về các định hướng giáo dục liên quan đến việc phân luồng hướng nghiệp ngay từ bậc THCS...

Được biết, hiện cả nước có 733 trung tâm giáo dục thường xuyên, gồm 73 trung tâm cấp tỉnh, còn lại là trung tâm cấp huyện.

Kim Thoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thi-dem-khoi-nghiep-tai-trung-tam-giao-duc-thuong-xuyen-40916.html