Thi công khi chưa được cắt điện lưới, một công nhân bị điện giật suýt tử vong

Mặc dù điện lực chưa cắt điện nhưng một doanh nghiệp vẫn tự ý cho công nhân thi công dẫn đến anh này bị điện giật làm bị bỏng nặng. Công nhân bị điện giật tử vong trong công trình đang xây dựng Đào giếng thuê, hai người bị điện giật thương vong Vệ sinh bồn nước, 2 công nhân bị điện giật tử vong

Chiều 21-9, ông Huỳnh Tấn Thành, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết: Nạn nhân vụ điện giật sáng 20-9-2016 tại công trình nâng cấp đường dây điện qua địa bàn thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã tỉnh táo, nói năng được với bác sĩ và người nhà.

Theo ông Thành, nạn nhân trên là công nhân một doanh nghiệp tư nhân (có địa chỉ tại TP Đông Hà, Quảng Trị) trúng thầu thi công công trình này.

Về nguyên tắc, sau khi điện lực đã cắt điện, bàn giao lưới điện cho đơn vị trúng thầu thi công, thì đơn vị này mới được phép thực hiện phần việc của mình.

Nhưng vào đầu giờ sáng 20-9, khi điện lực Gio Linh chưa cắt điện, chưa cho phép doanh nghiệp trên thi công, thì các công nhân của doanh nghiệp này đã tự ý thi công dẫn đến tai nạn.

Theo đó, nạn nhân đã bị phóng điện gây cháy nặng ở phần tay, lưng và đầu.

Ngay khi xảy ra tai nạn, điện lực Gio Linh đã kịp thời phát hiện sự việc, thực hiện việc cắt điện và hỗ trợ nhóm công nhân trên đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.

Nhưng do bị thương nặng, nên sáng cùng ngày, bệnh nhân đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục được cấp cứu, điều trị.

Thanh Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/thi-cong-khi-chua-duoc-cat-dien-luoi-mot-cong-nhan-bi-dien-giat-suyt-tu-vong-409130/