Thép Cà Ná: Cổ đông tôn Hoa Sen chưa đồng tình

VinaCapital bày bỏ băn khoăn về các biện pháp bảo vệ môi trường của Tập đoàn Hoa Sen đối với dự án thép Cà Ná.

VinaCapital chưa đồng tình với dự án thép Cà Ná

Bà Nguyễn Hoài Thu - giám đốc điều hành tập đoàn quản lý tài sản và phát triển bất động sản VinaCapital đã có những chia sẻ với báo chí về dự án thép Cà Ná của Tập đoàn Hoa Sen mà quỹ này đang là một cổ đông quan trọng.

VinaCapital cho biết dù đã đầu tư rất lâu vào tập đoàn Hoa Sen nhưng bản thân nhà đầu tư chưa đồng tình với dự án thép Cà Ná.

“Hiện chúng tôi đang trong trạng thái dò xét do chưa thể khẳng định các biện pháp bảo vệ môi trường đó là đầy đủ, chúng tôi chờ đợi những thông tin từ phía Hoa Sen”, bà Thu khẳng định.

Theo bà Thu, nhà đầu tư đã đưa ra nhiều câu hỏi nghiêm túc đối với ban quản trị công ty và không đồng ý với dự án trừ phi doanh nghiệp chứng minh được họ có biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả, bền vững.

VinaCapital bày bỏ băn khoăn về các biện pháp bảo vệ môi trường của Tập đoàn Hoa Sen đối với dự án thép Cà Ná. Ảnh: VNE

Đặc biệt, những câu hỏi về vấn đề môi trường cũng đã được VinaCapital đặt ra trong và cả bên lền cuộc họp cổ đông bất thường của Tập đoàn Hoa Sen vừa qua.

Bà thu khẳng định, hiện nay dự án còn chờ phê duyệt, tuy nhiên trong trường hợp tập đoàn Hoa Sen vẫn quyết tâm làm mà không giải quyết thỏa đáng vấn đề môi trường thì VinaCapital cũng xem xét lần nữa bằng cách thể hiện có tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này nữa hay không.

“Các nhà đầu tư được quyền vote (bỏ phiếu) bằng chân, có thể rời bỏ công ty để bày tỏ phản ứng, và đó là cách chúng tôi có thể làm nếu cảm thấy không còn đồng hành với doanh nghiệp. Những tai tiếng trong quá trình kinh doanh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề môi trường là thật và đây mối quan tâm thực sự”, bà Thu nhấn mạnh.

Thủ tướng chưa có ý kiến về dự án thép Cà Ná

Trước đó, trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận liên quan đến dự án Khu liên hợp luyện cán thép Cà Ná, Thủ tướng Chính phủ kết luận đây là dự án đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, Thủ tướng “chưa có ý kiến về dự án này”.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cụ thể về tình hình, khả năng dư thừa thép của thế giới và thị trường Việt Nam.

Giao Bộ Công Thương cùng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá công nghệ, thiết bị của nhà máy đảm bảo chắc chắn không gây ô nhiễm môi trường.

Giao Bộ TN-MT phối hợp với tỉnh đánh giá tác động môi trường kỹ lưỡng, thận trọng, quy định chế tài nghiêm khắc nhất để bảo vệ môi trường. Thủ tướng Chính phủ sẽ có quyết định chính thức về vấn đề này trên cơ sở xem xét cụ thể các báo cáo trên.

Dự án Khu liên hợp cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận có tổng vốn đầu tư 10,6 tỷ USD, công suất 16 triệu tấn mỗi năm. Siêu dự án tiến hành theo 5 giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2031, chia làm nhiều phân kỳ.

Tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản cam kết cung cấp nước cho dự án này. Giai đoạn I dự kiến công suất là 4,5 triệu tấn thép một năm, với mức tiêu thụ nước bình quân khoảng 7m3 nước trên một tấn thép, mỗi ngày cần khoảng 8.500 m3 nước.

Theo cam kết của tỉnh, năm 2017 có thể cung ứng 30.000 m3 nước một ngày đêm, đủ cho nhu cầu sản xuất của dự án.

Hoàng Nam (Tổng hợp TTO/DVO)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/thep-ca-na-co-dong-ton-hoa-sen-chua-dong-tinh-3320798/