Theo nhiệt độ của bản tin dự báo thời tiết buổi sáng trên VTV1

(HNM) - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ trời rét kéo dài, ngày 10-1, ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: Đến nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chưa cập nhật được nhiệt độ khu vực ngoài trời tại thời điểm đầu giờ sáng hằng ngày.

Vì vậy, Sở GD-ĐT đã đề nghị các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã chỉ đạo các nhà trường theo dõi bản tin dự báo thời tiết buổi sáng trên kênh VTV1 Đài Truyền hình. Việt Nam để bố trí lịch học cho HS. Theo đó, HS mầm non, tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ trong ngày từ 10độC trở xuống; HS THCS được nghỉ khi nhiệt độ từ 7độC trở xuống. Sở dĩ có sự điều chỉnh này là vì cho đến ngày 10-1, cách thông báo nhiệt độ của "nhà đài" (ngày 10-1 là từ 8độC đến 13độC) đã khiến không ít phụ huynh hoang mang, không biết nên căn cứ vào mức nhiệt độ thấp nhất hay cao nhất để quyết định việc cho con nghỉ học. Tuy nhiên, với đặc thù của ngành học mầm non, dù trời lạnh, song để đáp ứng nhu cầu của những gia đình không có người trông trẻ, các trường mầm non trên địa bàn TP vẫn mở cửa đón trẻ. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT) cho biết: Trong những ngày rét, ngoài việc xây dựng thực đơn bảo đảm đủ chất dinh dưỡng, các trường được yêu cầu chuẩn bị đủ các điều kiện để tránh rét cho trẻ như thảm, đệm, chăn ấm, nước ấm cho trẻ vệ sinh… Một trong những vấn đề được nhấn mạnh với các trường là phân công giáo viên trực giờ ngủ trưa của trẻ, bao quát trẻ mọi lúc, mọi nơi, kịp thời xử lý những bất thường khi trẻ bị tác động do thời tiết thay đổi.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/giao-duc/424633/theo-nhiet-do-cua-ban-tin-du-bao-thoi-tiet-buoi-sang-tren-vtv1.htm/