Theo chu kỳ 10 năm, Salah sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại của Liverpool?

Có một sự trùng hợp kỳ lạ kể từ năm 1997, cứ cách 10 năm, Liverpool sẽ chào đón một tân binh và tân binh này sẽ ghi danh mình vào lịch sử The Kop, với tư cách là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất. Và 'lời nguyền' này đang ứng nghiệm với Mohamed Salah.

1977 – Kenny Dalglish

Ấn tượng tước tài năng của Kenny Dalglish trong màu áo Celtic và đội tuyển Scotland, Liverpool đã bỏ ra 440.00 bảng để đưa ông về Anfield vào năm 1977, một kỷ lục chuyển nhượng tại Anh vào thời điểm đó. Ngay ở mùa giải đầu tiên chơi cho The Kop, ông đã ghi được 31 bàn thắng sau 62 trận ra sân.

Thời gian ông thi đấu tại Liverpool đánh dấu một thời kỳ rực rỡ nhất của câu lạc bộ: ông giành được 7 chức VĐGQ và 3 cúp C1 Châu Âu. Dalglish trở thành cầu thủ có tầm ảnh hướng lớn nhất trong thành công của The Kop, đó là lý do vì sao các CĐV gọi ông là “King” Kenny.

1987 - John Barnes

Nổi lên trong màu áo Watford, Barnes được các ông chủ của Liverpool đưa về vào năm 1987. Ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu cho The Kop, Barnes đã ghi được 15 bàn thắng và cùng Quỷ đỏ vùng Merseyside đăng quang ở giải VĐQG. Cá nhân anh được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Anh, và một giải Cầu thủ xuất sắc nhất do Hiệp hội những cây bút thể thao bình chọn.

Mùa bóng 1989-1990, Barnes lập nên một kỷ lục khi là cầu thủ chạy cánh ghi đến 22 bàn trong một mùa giải, qua đó đưa The Kop đoạt chiếc cúp VĐQG. Tờ FourFourTwo đã chọn Barnes là cầu thủ vĩ đại nhất của Liverpool.

1997 – Michael Owen

Ra mắt Liverpool khi chỉ mới 17 tuổi, anh không mất nhiều thời gian để có bàn thắng đầu tiên. Đó là pha lập công vào lưới Wimbledon ở Selhurst Park. Chỉ trong 2 mùa giải tiếp theo, Owen được biết đến như tài năng trẻ triển vọng bậc nhất của bóng đá thế giới.

Michael Owen 2 lần liên tiếp giành danh hiệu “vua phá lưới” ở Premier League. Anh là nhân tố chính đưa Liverpool đoạt 3 danh hiệu gồm FA Cup, League Cup và cúp UEFA (tiền thân của Europa League) ở mùa giải 2000-2001. Cá nhân Owen được tôn vinh bằng Quả bóng vàng châu Âu năm đó.

2007 – Fernando Torres

Tài năng của Torres đã được biết đến ở Atletico Madrid. Tháng 7/2007, The Kop chi ra tới 20,2 triệu bảng để mua Torres, khi đó anh mới 22 tuổi. Mùa giải đầu tiên, Torres ghi được 33 bàn thắng sau 46 trận đấu cho Liverpool và lọt vào danh sách đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất mùa.

Trong khoảng thời gian khoác áo Quỷ đỏ vùng Merseyside, Torres kết hợp với Gerrard tạo thành bộ đôi khét tiếng của châu Âu. Sau 4 năm ở Anfield với rất nhiều bàn thắng, phá rất nhiều kỷ lục, anh đã chia tay The Kop để gia nhập Chelsea với giá 50 triệu bảng vào tháng 1 năm 2011, để lại rất nhiều tiếc nuối cho các CĐV của Liverpool.

2017 – Mohamed Salah

Ở kỳ chuyển nhượng Hè 2017, Liverpool đã bỏ ra 43 triệu euro để đưa về tiền vệ Salah từ Roma. Ngay lập tức, anh đã chứng minh được giá trị của mình khi đóng góp 4 bàn thắng và 1 đường kiến tạo chỉ sau 6 lần ra sân ở Premier League. Hiện tại anh được đánh giá là tân binh chơi ấn tượng nhất của giải đấu.

Endo - Thể thao Việt Nam | 23:30 25/09/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/theo-chu-ky-10-nam-salah-se-tro-thanh-cau-thu-vi-dai-cua-liverpool-d413936.html