Theo bà chăn bò, 3 trẻ nhỏ chết đuối dưới hồ nước

Theo bà đi chăn bò, 3 trẻ nhỏ thấy hồ nước gần đó nên xuống tắm. Một lúc sau, cả 3 em biến mất.

Sáng 23/8, ông Lê Tấn Long, Chủ tịch UBND xã Cam Phước Tây (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ 3 cháu nhỏ chết đuối khi xuống hồ nước tắm.

Các cháu bị nạn gồm Bo Hoàng A Lâm (8 tuổi), Mấu Thị Xuân My (9 tuổi) và Bo Thị Ngọc Thy (6 tuổi, cùng trú thôn Văn Sơn, xã Cam Phước Tây).

Chiều 22/8, cháu My và Thy theo bà đi chăn bò, Lâm là hàng xóm cũng xin đi theo. Sau đó, cả 3 cháu thấy gần nơi chăn bò có hồ nước (sâu khoảng 2 m) nên rủ nhau xuống tắm. Một lúc sau bà của Thy và My đi tìm thì phát hiện có 3 đôi dép để ở mép hồ nước hốt hoảng kêu cứu.

Khi mọi người chạy đến, xuống hồ tìm thì vớt được thi thể 3 em. Cả 3 cháu nhỏ bị nạn đều là người dân tộc Raglai, gia đình thuộc diện hộ nghèo.

“Sau khi biết thông tin, chúng tôi đã tổ chức đoàn thể xuống thăm hỏi, động viên các gia đình. Hồ nước các em bị nạn do người một số người dân đào lấy đất. Gần đây trời có mưa nên ngập nước”, ông Long cho biết.

Xã Cam Phước Tây (màu hồng), nơi 3 cháu nhỏ bị nạn thương tâm. Ảnh: Google Maps

An Bình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/theo-ba-chan-bo-3-tre-nho-chet-duoi-duoi-ho-nuoc-post773702.html