Thèm tiền, đem cả em chồng đi bán

Nguyễn Thị Hải, trú tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã lừa chị Hoàng Thị Trầm đem sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu.

Hình minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, ngày 06/10/2007, Nguyễn Thị Hải sinh năm 1967, trú tại thôn Cấm Vải, xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã lừa chị Hoàng Thị Trầm đem sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu.

Ngày 26/01/2008 chị Trầm được giải cứu về Việt Nam đã làm đơn tố cáo. Hải bị Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xử phạt 06 năm tù giam về tội mua bán người.

Cũng thời điểm cuối năm 2007, khi Hải đến thôn Giang Tiến, xã Eapuk, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để thăm bố mẹ chồng. Tại đây Hải gặp chị Vy Thị Dung sinh năm 1987 (là em chồng) liền nảy sinh ý định lừa chị Dung sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu.

Lấy lý do rủ chị Dung ra tỉnh Bắc Giang, chơi thăm quê Hải, được chị Dung đồng ý. Sau đó, Hải đưa chị Dung đến thẳng cửa khẩu Tân Thanh, thuộc huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, rồi đi bộ theo đường mòn biên giới sang Trung Quốc và bán Dung được 2000 nhân dân tệ tiền Trung Quốc, đem về đổi sang tiền Việt Nam đã tiêu sài hết.

Chị Vy Thị Dung sau khi bị Hải lừa bán sang Trung Quốc bị cưỡng ép làm gái mại dâm. Sau gần 10 năm, đến tháng 7 năm 2016 chị Dung được Công an Trung Quốc giải cứu về Việt Nam, trao trả qua đường cửa khẩu Tân Thanh, Văn Lãng, Lạng Sơn. Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hải 08 năm tù về tội mua bán người.

Trần Hồng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/them-tien-dem-ca-em-chong-di-ban-d36228.html