Thèm thuồng hàng loạt món ngon quanh chợ nổi miền Tây

Bạn sẽ không thể nào quên khi có cơ hội thưởng thức ẩm thực ở các khu chợ nổi miền Tây vô cùng thú vị, khác lạ và hấp dẫn sau đây.

Hủ tiếu thuyền nóng hổi bốc khói ăn trên thuyền chính là món ngon đặc trưng nhất của các khu chợ nổi miền Tây. Ảnh: Du lịch VN.

Bún riêu của chợ nổi cũng là món ngon miền Tây khó bỏ qua khi tới đây. Ảnh: VNTRIP.

Đặc sản “cá cháy” với nhiều cách chế biến không nơi nào có tại chợ nổi Trà Ôn, Vĩnh Long của là một món ngon có một không hai. Ảnh: Món ngon mỗi ngày.

Cá cháy tuy hơi nhiều xương nhưng thịt rất ngon, bạn phải thưởng thức cá cháy trên thuyền tại chợ nổi thì mới có cơ hội ăn được thịt cá tươi ngon nhất. Ảnh: Thủy sản VN.

Tại chợ nổi Trà Ôn món ăn đặc sản miền Tây nổi tiếng bún bò viên ăn kèm với rau chuối chính là món tuyệt ngon bạn không nên bỏ lỡ. Ảnh: Đặc sản miền Tây.

Chợ nổi Phụng Hiệp, Hậu Giang có điểm đặc biệt rất khác khu chợ nổi khác là món rắn. Tại đây các món ăn từ rắn rất phong phú. Ảnh: Zing.

Đầu tiên trong phải nhắc đến món chả rắn. Ảnh: Món ngon miền Tây.

Món thứ hai được yêu thích nhất tại chợ nổi này chính là rắn khô. Ảnh: Món ngon miền Tây.

Bún mắm Cần Thơ cũng là một món ngon bạn có thể thưởng thức trên thuyền ở các khi chợ nổi. Ảnh: VNtrip.

Ngồi trên một chiếc thuyền nổi, thưởng thức một cốc cà phê rang xay thơm lừng vào buổi sáng là một trải nghiệm khó tả. Ảnh: Món ngon Cần Thơ.

Nga Quỳnh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/them-thuong-hang-loat-mon-ngon-quanh-cho-noi-mien-tay-779158.html