Thêm những hình ảnh cho thấy sự đông đúc đến nghẹt thở tại Trung Quốc

Ghé thăm quốc gia 1,3 tỷ dân, đặc biệt là vào những dịp lễ tết, du khách sẽ được chứng kiến cảnh tượng đông đúc đến nghẹt thở ở các khu du lịch, trung tâm mua sắm...

Với 1,3 tỷ người, Trung Quốc hiện đang là quốc gia đông dân nhất thế giới. Ghé thăm quốc gia này vào dịp lễ tết và thậm chí là ngày thường, du khách sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh người dân chen chúc tại các trung tâm thương mại, hội chợ, các điểm du lịch...

Người dân ở Hàng Châu chen chúc nhau mua đồ giảm giá.

Cứ mỗi dịp Hè về, các bể bơi ở Trung Quốc lại đón lượng khách khổng lồ. Hình ảnh được ghi nhận ở Tứ Xuyên cho thấy người dân không hề tỏ ra khó chịu mà vô cùng thoải mái và thư giãn giữa "biển" người.

Một khu ký túc xá ở Vũ Hán, Hồ Bắc.

Hơn 1.700 học sinh đang tham gia kỳ thi ngoài trời ở Yichuan, Thiểm Tây vào năm 2015. Do thiếu lớp học và để đảm bảo tính trong sạch của kỳ thi nên lãnh đạo địa phương đã quyết định tổ chức cho các em học sinh thi ngoài trời.

Mỗi dịp lễ tết, nhà ga Hongqiao, Thượng Hải lại chứng kiến cảnh tượng đông đúc đến nghẹt thở.

Du khách thả bước tại khu vườn Dự Viên để hòa mình vào lễ hội đèn lồng tại Thượng Hải.

Bên ngoài Sân bay quốc tế Bắc Kinh, hàng dài taxi đang đứng chờ khách dưới cái nắng nóng khắc nghiệt của mùa Hè.

Giữa rừng xe đạp ngút ngàn, việc nhớ và lấy đúng xe của mình cũng là điều khá khó khăn.

Hội chợ việc làm ở Trùng Khánh, Trung Quốc.

Một bãi biển ở Liêu Ninh, Trung Quốc chật kín người và ô che nắng.

Người người đổ ra đường để đón chào Năm mới ở Bắc Kinh.

Các sinh viên xếp hàng để tham gia hội chợ tại Trịnh Châu, Hà Nam năm 2014.

Người dân và du khách tham gia lễ hội té nước tại Vân Nam vào năm 2013.

Du khách xếp hàng chờ xem thủy triều dâng trên sông Qiantang ở Hàng Châu, Triết Giang, Trung Quốc. Sóng thủy triều trên con sông này lên cao nhất trong tháng 9 hàng năm.

Dù ngày hay đêm, trung tâm Thượng Hải vẫn luôn tấp nập người qua lại.

Theo Trang Đỗ / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/them-nhung-hinh-anh-cho-thay-su-dong-duc-den-nghet-tho-tai-trung-quoc-2016091910365358.chn