Thêm nhiều đội đoạt vé

Sau 4 loạt trận đầu tiên, đã có 5 đội bóng chính thức đoạt vé dự vòng 1/8 Champions League là Arsenal, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Bayern München và Dortmund. Các suất tiếp theo rất có thể sẽ được xác định ngay ở loạt trận thứ 5 này.

Real Madrid là 1 trong những đội có cơ hội đoạt vé đi tiếp ở loạt trận này khi đang có 8 điểm, hơn Sporting Lisbon 5 điểm và đang xếp thứ 2 bảng F. Điều đó đồng nghĩa đội bóng Hoàng gia chỉ cần giành 1 điểm trên sân Sporting Lisbon ở loạt trận giữa tuần này là chính thức điền tên mình vào vòng 1/8. Tuy vậy, để cạnh tranh ngôi đầu bảng với Dortmund cho tới loạt trận cuối, thầy trò Zidane buộc phải giành chiến thắng.

C. Ronaldo sẽ có chuyến trở về đầy cảm xúc tại Lisbon.

Tuy nhiên, tâm điểm ở loạt trận thứ 5 vòng bảng Champions League là cuộc thư hùng trên sân Stade Louis II giữa Monaco và Tottenham ở bảng E. Monaco chỉ cần 1 điểm ở trận đấu này là sẽ có tấm vé vào vòng 1/8, trong khi đó Tottenham buộc phải giành trọn 3 điểm mới có thể nghĩ tới một trong hai vị trí dẫn đầu. Thế nhưng tham vọng của đội bóng thành London là không hề dễ dàng, bởi Monaco đang thi đấu rất ấn tượng trên sân nhà của mình với mạch 13 trận liên tiếp bất bại, trong đó có tới 11 chiến thắng.

Với tương quan lực lượng không quá chênh lệch nhau, trận đấu này nhiều khả năng sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Nếu kết quả đó xảy ra Monaco sẽ chính thức đoạt chiếc vé đi tiếp, còn Tottenham đương nhiên sẽ đối mặt với nguy cơ lớn phải tạm biệt giải đấu số 1 châu lục cấp CLB. Bởi nếu Leverkusen có được chiến thắng trước CSKA Moskva thì họ sẽ cùng đội bóng nước Pháp dắt tay nhau vào vòng trong bất chấp kết quả vòng đấu cuối thế nào.

Tottenham sẽ phải cố gắng hết sức nếu không muốn phải chia tay giải đấu sớm.

Khó lường nhất có lẽ là cuộc chiến ở bảng B bởi Napoli và Benfica đang cùng có 7 điểm, ít hơn 1 điểm là Besiktas. Ở loạt trận giữa tuần này, Napoli có ưu thế lớn bởi họ chỉ phải tiếp đón Dinamo Kiev, trong khi Besiktas và Benfica phải đụng độ nhau tại Istanbul. Nếu Benfica và Napoli cùng thắng, cả 2 sẽ đoạt vé đi tiếp. Tuy vậy, nhiều khả năng bảng đấu này sẽ chỉ được định đoạt ở loạt hạ màn.

Ở bảng C, sau màn đòi nợ Barca, Man City đã tạo ra ưu thế lớn trong cuộc đua vào vòng 1/8. Với 7 điểm trong tay (hơn 3 điểm so với M’Gladbach), thầy trò Guardiola sẽ đoạt vé đi tiếp ở loạt trận giữa tuần này nếu vượt qua M’Gladbach. Thậm chí 1 kết quả hòa cũng là đủ với Man City nếu ở trận đấu còn lại của bảng này, Celtic không thể đánh bại Barcelona.

Với 9 điểm, mục tiêu đi tiếp của Barca còn đơn giản hơn. Họ chỉ cần hòa Celtic trong trường hợp Man City không thua. Thậm chí, nếu thắng Celtic, thầy trò Enrique sẽ chính thức giành ngôi đầu bảng (tất nhiên với điều kiện Man City không thắng).

Leicester City sẽ tiếp tục bay cao tại Champions League.

Ở bảng H, Sevilla chạm trán Juventus trên sân nhà Sanchez Pizjuan cũng là trận cầu được quan tâm ở loạt trận đêm nay. Sevilla lúc này đứng đầu bảng và chỉ cần 1 điểm sẽ giành vé vào vòng sau, trong khi Juventus đứng thứ 2 cũng cần thêm 2 điểm ở 2 lượt trận còn lại là sẽ có suất ở vòng knock-out. Theo dự đoán nhiều khả năng kịch bản về một trận hòa giống như lượt đi sẽ tái diễn.

Trong khi đó ở bảng G, Leicester City đang đứng trước cơ hội lịch sử do đang dẫn đầu với 10 điểm, hơn Porto và Copenhagen lần lượt là 3 và 5 điểm. Thầy trò Ranieri sẽ chính thức đoạt vé đi tiếp ở loạt trận giữa tuần này nếu giành 1 điểm ở màn tiếp đón Brugge. Thậm chí, ngay cả khi thất bại, Nhà ĐKVĐ Premier League vẫn sẽ đi tiếp nếu Copenhagen không thể đánh bại Porto.

Q.Đ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/them-nhieu-doi-doat-ve-45651.html