Thêm một công ty đa cấp lừa đảo bị xóa sổ

Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương vừa thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Network Hoàng Kim.

Một buổi đào tạo ngắn hạn tại Công ty đa cấp Hoàng Kim. Ảnh: TL

Công ty TNHH Network Hoàng Kim có địa chỉ trụ sở chính tại số 11, Lô 1A Trung Yên 1, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp Nguyễn Văn Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 045/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 08/6/2015, sửa đổi bổ sung lần 01 ngày 12/08/2015

Theo Cục Quản lý cạnh tranh, lý do chấm dứt hoạt động của công ty Đa cấp Network Hoàng Kim là thay đổi phương thức kinh doanh, phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ 31/8/2016.

Công ty đa cấp Hoàng Kim được cấp phép hoạt động bán hàng đa cấp từ tháng 6/2015, Công ty TNHH Network Hoàng Kim đã nhanh chóng phát triển hệ thống tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành lân cận.

Tuy nhiên vào thời điểm báo chí bắt đầu phanh phui những sai phạm của các công ty đa cấp biến tướng đầu năm nay, công ty Hoàng Kim đột ngột ngừng hoạt động, cắt đứt mọi liên lạc với người tham gia. Hàng nghìn dân các tỉnh Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định... đứng trước nguy cơ mất trắng tiền tỷ đã đóng vào công ty này.

Thông tin trên VTV, ông Đặng Văn Tường và ông Bùi Văn Hiền từng là chủ của một trang trại trù phú trên 10 ha tại Ninh Bình cho biết sau khi dốc hết tài sản, cầm cố bìa đỏ trang trại tham gia đa cấp Hoàng Kim, hai người đàn ông này đã trắng tay.

“Tôi dồn hết tài sản, vơ vét cắm bìa đỏ trang trại cho ngân hàng, bán cả trâu bò lợn gà đi, bòn nhặt được 870 triệu”, ông Đặng Văn Tường cho biết.

Cũng theo ông Tường, phía công ty đa cấp Hoàng Kim đã mời ông đi hội thảo, mời đi khách sạn 5 sao, cho ăn uống bù khú. “Chúng tôi cảm thấy cuộc đời đúng là lên tiên”, ông Tường cho biết thêm.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng cắm trang trại vay tiền ngân hàng đổ hết vào đa cấp Hoàng Kim, họ không ngờ mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Ruộng đất bỏ hoang, chuồng trâu, chuồng dê trống không, trại nuôi gà đóng cửa. Cả trang trại nay chỉ còn thoi thóp vì không còn tiền đầu tư. Nợ ngân hàng hàng tháng không có tiền trả, trang trại đã thế chấp, không thể vay thêm được nữa...

TÂM AN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh/them-mot-cong-ty-da-cap-lua-dao-bi-xoa-so-2174120.html