Thêm mắt xích liên kết dịch vụ cảng biển

QĐND Online - Sáng sớm ngày mùng 6 Tết (8-2), trên bến cảng Công ty Cổ phần Tân Cảng Miền Trung (TCMT) tại phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã sôi động. Khá đông cán bộ, chiến sĩ hải quân, biên phòng, cảnh sát biển và các quan khách chính quyền địa phương, các hãng tàu… hân hoan đón chuyến tàu công-ten-nơ đầu tiên cập bến và làm hàng tại cảng. Đó là tàu VSICO PIONEER, dài 130 m, trọng tải 7055 DWT.

Đây là sự kiện khai mở cảng TCMT, đưa cảng này vào hoạt động theo quyết định của Bộ GTVT, cục Hàng hải Việt Nam ngày 26-1-2011: “Đưa cầu cảng Tân cảng miền Trung của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (TCSG) vào sử dụng; kết hợp dịch vụ bốc xếp hàng hóa, tiếp nhận tàu chở công-ten-nơ của Việt Nam và nước ngoài, có trọng tải đến 15.000 DWT hoặc tàu hàng tổng hợp có trọng tải tương đương ra vào neo đậu và làm hàng”. Cảng có độ sâu trước bến 8,6 m có thể tiếp nhận tàu lớn, chiều dài tới 175 m. Phát biểu tại lễ đón chuyến tàu công-ten-nơ đầu tiên vào cảng, Trung tá Ngô Minh Thuấn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty TCSG nói: “Vị trí cảng Tân cảng Miền trung đóng vai trò hết sức quan trọng trong chuỗi dịch vụ Logistics của Tổng công ty TCSG, đảm nhiệm việc thu hút hàng các tỉnh miền Nam Trung bộ và nước bạn Lào; rút ngắn khoảng cách, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các khách hàng trong vùng. Đồng thời TCMT tạo một mắt xích quan trọng tiếp nhận và vận chuyển hàng đi trực tiếp đến Châu Âu, bờ Đông, bờ Tây nước Mỹ. Tổng công ty TCSG luôn là nhà cung cấp dịch vụ khai thác cảng và logistics hàng đầu Việt Nam. Sự kiện khai thác cảng hôm nay đánh dấu cột mốc mới trong chiến lược phát triển của Tổng công ty, phù hợp với quy hoạch phát triển cảng biển của Chính phủ tại Miền Trung. Cảng đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương, tạo thêm công ăn việc làm ổn định cho người lao động trong vùng và làm tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh khu vực”. Trong niềm vui đón tàu, bắt đầu khai thác cảng, đồng chí Đới Thanh Hải, giám đốc Công ty Cổ phần TCMT (công ty con của Tổng công ty TCSG) phát biểu: Với kinh nghiệm quản lý điều hành khai thác cảng thương hiệu Tân cảng Sài Gòn, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất, hiệu quả cao, quan tâm đến lợi ích khách hàng, làm vừa lòng các hãng tàu và khách hàng. Tin, ảnh: TRỌNG NGHĨA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/2/26/26/138006/Default.aspx