Thêm 5.000 tấn gạo cứu trợ ngư dân miền Trung

Khoảng 4.000 tấn gạo đã được Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh đã hoàn thành việc xuất cấp gạo đợt 2 cho 2 tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị. Đồng thời cấp hơn 1.000 tấn gạo hỗ trợ học sinh 2 tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh trong kế hoạch cứu trợ cho ngư dân ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển và mưa lũ vừa qua.

Ảnh minh họa - Nguồn/Thanhnien.vn

Cụ thể trong tháng 11/2016, ngư dân tỉnh Quảng Trị đã nhận gần 938 tấn gạo và ngư dân tỉnh Quảng Bình nhận hơn 973 tấn gạo trong kế hoạch cứu trợ đợt 2 từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Riêng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh đã xuất hơn 2.025 tấn gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường (đợt 2) và bị ảnh hưởng do lũ lụt. Ngoài ra, cơ quan này còn xuất cấp 1.175 tấn gạo hỗ trợ học sinh 2 tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh thời gian 3 tháng còn lại của học kỳ I năm học 2016-2017.

Vừa qua tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận 3.000 tấn gạo, tỉnh Hà Tĩnh đã nhận gần 6.000 tấn gạo, tỉnh Quảng Trị là 2.000 tấn gạo,... để phân bổ tới ngư dân các khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

Ngoài ra, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) hơn 6.509 tấn gạo để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng do bão và mưa lũ năm 2016.

Việc phân phát gạo kịp thời đã góp phần giúp đỡ các ngư dân miền Trung khắc phục khó khăn để sản xuất, ổn định cuộc sống.

Lê Khoa

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/them-5000-tan-gao-cuu-tro-ngu-dan-mien-trung-d50721.html