Thêm 1 người chết, 7 tàu cá bị chìm

(LĐO) - Tại Nghệ An, từ sáng 4.10 mưa đã giảm, trời có lúc hửng nắng. Tuy nhiên, đã có thêm những thiệt hại về người và của, tính đến 17 giờ chiều nay đã có thêm 1 người chết và 7 tàu cá của ngư dân bị chìm và hư hỏng.

Ngoài những người bị sét đánh, nước cuốn, ở xã Phúc Thành (Yên Thành) thêm một người chết do bị nước cuốn. Trong số 7 tàu cá bị nạn, tàu mang số hiệu NA 5113 TS bị chìm ở vùng biển Quỳnh Lưu. Tàu do Trần Thanh Tuấn trú tại xã Sơn Hải - Quỳnh Lưu làm chủ. Khi bị chìm, trên tàu có 7 thuyền viên nhưng có 2 người bị mất tích là anh Tuấn và anh Ngô Văn Thương. Tàu mang số hiệu NA 3280 TS do ông Trần Danh Miêng ở xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) làm chủ bị chìm lúc 12 giờ 30 phút. 7 người đã bơi vào được Cửa Sót – Hà Tĩnh, riêng ngư dân Cao Duy Phương (SN 1966) bị mất phương hướn và mất tích. Tàu mang số hiệu NĐ 33567 TS do ông Kim Văn Chiến ở Nam Định làm chủ và 5 ngư dân bị chết máy ở ngoài khơi vùng biển Cửa Lò vào lúc 16 giờ chiều. Tàu đã phát tín hiệu cấp cứu nhưng tàu của hải đội II quá nhỏ chưa thể tiếp cận được, trong lúc sống biển rất lớn. Việt Thắng

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/them-1-nguoi-chet-7-tau-ca-bi-chim/15414