Thêm 1.400 người di cư được cứu sống ngoài khơi Lybia

Ngày 20/10, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã giải cứu khoảng 1.400 người di cư đang tìm cách vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu.

Những người di cư may mắn được cứu sống. (Ảnh: Reuters)

AFP dẫn lời Tổ chức Bác sĩ Không biên giới cho biết trong đợt cứu hộ này, 802 người di cư đã được cứu sống trên 6 chiếc xuồng cao su và một chiếc thuyền gỗ nhỏ trong tình trạng yếu, mất nước và thân nhiệt hạ.

Trong khi đó, tổ chức phi chính phủ MOAS của Cộng hòa Maltese đã cứu được 432 người trên 3 chiếc xuồng khác.

Số còn lại được lực lượng bảo vệ bờ biển Italy và tàu chống buôn người của EU cứu.

Vào ngày 19/10, cảnh sát biển Italy cũng giải cứu một thuyền nhỏ chở tới 200 người, trong đó có 5 người đã chết và nhiều trẻ em không có người lớn đi kèm.

Cùng ngày 19/10, Bộ Nội vụ Italy công bố, kể từ đầu năm nay đã có ít nhất 145.000 người di cư vào nước này trong khi theo Liên Hợp Quốc 3.654 người khác xấu số hơn đã thiệt mạng khi cố gắng băng qua Địa Trung Hải để đến châu Âu.

Tính từ hôm chủ nhật (16/10), tổng cộng 2.400 người di cư đã được cứu sống ở khu vực ngoài khơi bờ biển Lybia bất chấp tình hình thời tiết ngày càng khó khăn do mùa đông đang đến gần.

Tú Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/them-1400-nguoi-di-cu-duoc-cuu-song-ngoai-khoi-lybia-d27350.html