Thể thao Việt Nam tiếp tục được tài trợ dinh dưỡng

Sáng 19/4, tại Hội trường Trung tâm huấn luyện thể thao QG Hà Nội, Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và Tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu Herbalife đã tổ chức buổi lễ ký kết và công bố Herbalife là Nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic và Paralympic 2016 diễn ra tại Rio (Brazil).

Thỏa thuận hợp tác được kí với sự đại diện của ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Việt Nam, và Tiến sĩ Nguyễn Thắng, Chủ tịch Herbalife khu vực Việt Nam – Thái Lan – Campuchia.

Herbalife sẽ tài trợdinh dưỡng và trang phục cho đoàn thể thao Việt Nam.

Theo đó, Herbalife sẽ tài trợ sản phẩm cũng như chương trình tư vấn và huấn luyện dinh dưỡng cho tất cả VĐV và HLV Việt Nam tham gia Olympic và Paralympic Rio 2016.

Cũng trong ngày 19/4, Herbalife và Tổng cục TDTT chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ về việc Herbalife tiếp tục trở thành Đối tác tài trợ và phát triển dinh dưỡng cho đoàn thể thao Việt Nam trong vòng 5 năm, giai đoạn 2017-2021.

Với vai trò của nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức kể từ Thế vận hội Olympic London 2012, Herbalife sẽ cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng và đồng phục cho tất cả các ĐT và VĐV Việt Nam tham gia tranh tài tại các đấu trường quốc tế, bao gồm: 3 kỳ SEA Games (2017, 2019, 2021), 3 kỳ ASEAN Para Games (2017, 2019, 2021), Asian Games 2018, và Thế vận hội Olympic Mùa Hè 2020.

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, phát biểu: “Dinh dưỡng thể thao là một yếu tố quan trọng để giúp các VĐV chuẩn bị tốt hơn và tự tin hơn trong luyện tập và thi đấu để đạt được thành công”.

Cũng theo ông Phấn, hiện tại đã có 14 VĐV của 7 môn thể thao giành vé chính thức tham dự Olympic Rio 2016 và thể thao Việt Nam vẫn đang hy vọng có thêm đại diện góp mặt ở ngày hội lớn nhất của thể thao thế giới.

VP

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-thao/the-thao-viet-nam-tiep-tuc-duoc-tai-tro-dinh-duong-n20160419133613521.htm