'The Rainbow – Cầu vồng': Một cuộc chơi âm nhạc đẳng cấp và tử tế

“The Rainbow – Cầu vồng”- tên của một chương trình hòa nhạc đương đại- Một cuộc chơi âm nhạc đẳng cấp, dưới sự tổ chức của nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải và nhạc sĩ piano Lê Nhật Quang sẽ diễn ra vào 20h ngày 24/2, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

Ca sĩ Đồng Lan, đạo diễn Lê Thanh Hải, ca sĩ Nathan Lee , NSND Trần Hiếu và nhạc sĩ Lê Nhật Quang

“The Rainbow – Cầu vồng” là chương trình âm nhạc dự kiến sẽ được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần, nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức những tác phẩm âm nhạc đầy tính nghệ thuật của Việt Nam và thế giới của những người yêu nhạc trong nước và khách du lịch quốc tế.

Tại buổi gặp gỡ, nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải với vai trò đạo diễn sân khấu, âm thanh và ánh sáng của chương trình cho biết, “The Rainbow – Cầu vồng” là một sự kết hợp tuyệt vời giữa nhạc cụ dân tộc Việt Nam với nhạc khí giao hưởng phương Tây, kết hợp giữa nhạc pop với nhạc giao hưởng sang trọng, sự lên ngôi của âm nhạc đa cảm hứng tạo nên từ trí tưởng tượng phong phú về tình yêu, thiên nhiên, thần thoại, môi trường, dân gian, khiêu vũ thế giới và cảm hứng cuộc sống đô thị năng động. Ngoài ra, đây còn là một show âm nhạc không lời và có lời được trình diễn bởi dàn nhạc giao hưởng hiện đại The Saigon Orchestra cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng.

NSND Trần Hiếu

Được biết, dàn nhạc The Saigon Orchestra chính thức thành lập từ tháng 8/2016 với 45 thành viên đến từ các học viện âm nhạc trong và ngoài nước, do nghệ sĩ piano Lê Nhật Quang khởi xướng. Nhắc đến nghệ sĩ Lê Nhật Quang, công chúng mến mộ biết đến anh với vai trò là nghệ sĩ chuyên nghiệp theo đuổi hai dòng nhạc cổ điển và hiện đại, nổi tiếng gắn liền với các album độc tấu piano như “Dòng sông xanh”, “Khúc nhạc chiều”, “Phiên chợ Ba Tư”, “Khúc biến tấu”, “Dạ khúc”, DVD hòa tấu piano với dàn nhạc giao hưởng “Em còn nhớ hay em đã quên”…

Nhạc sĩ Lê Nhật Quang

Việc đạo diễn Lê Thanh Hải kết hợp cùng nhạc sĩ Lê Nhật Quang tổ chức chương trình nghệ thuật hòa nhạc đương đại giữa thời buổi các chương trình truyền hình âm nhạc cũng như các chương trình truyền hình thực tế đang nở rộ phải chăng là một sự liều lĩnh khiến không ít người bày tỏ sự lo lắng. Tuy nhiên, đạo diễn Lê Thanh Hải cho biết, đây hoàn toàn là một sân chơi để dàn ê- kíp thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật của mình.

“Đây là một chương trình nghệ thuật mà chúng tôi làm cho đã, làm vì lâu dài và nghiêm túc. Tôi tin rằng khi khách nước ngoài đến Việt Nam, họ sẽ tìm thấy, sẽ nghe thấy những gì mà họ hiểu được, vì những chương trình như thế này, tôi tin rằng ở xứ mình hơi khó và hơi hiếm”.

“Rất khác so với không ít nhà tổ chức làm show vì mục đích cuối cùng là kinh doanh kiếm tiền, riêng anh em chúng tôi cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ và vô tư vì không đặt nặng vấn đề lời lỗ. Với chúng tôi, làm chương trình không phải để kinh doanh mà muốn có tiền để nó sống, nhưng thời buổi này, mời tài trợ cho âm nhạc là một điều cay đắng nên trước mắt chúng tôi sẽ cho ra mắt chương trình một cách tử tế, còn kinh tế thì tính sau. Cũng chính vì vậy, chương trình sẽ không bán vé mà chúng tôi sẽ gửi giấy mời đến khán giả… Đạo diễn Lê Thanh Hải bộc bạch.

Ca si Nathan Lee

Nếu lâu nay, công chúng thường được biết đến Lê Thanh Hải với vai trò nhiếp ảnh gia, thì lần này anh hứa hẹn sẽ tạo nhiều sự bất ngờ với vai trò đạo diễn sân khấu, âm thanh kiêm ánh sáng. “Tôi tự tin nói rằng sẽ không làm cho bất kỳ khán giả nào thất vọng về sự dàn dựng sân khấu, âm thanh và ánh sáng trong chương trình này. Đối với tôi, không một đạo diễn nào khác có thể làm được điều này, với ánh sáng lạ, độc đáo. Đây là một chương trình đòi hỏi phải quá tinh tế, tất cả phải thu từ microphone, riêng toàn bộ nhạc cụ phải mang từ nước ngoài về, thậm chí những dàn nhạc giao hưởng hiện tại ở Việt Nam chỉ có thể chơi chứ không thể thu được. Một anh đánh đàn khi góp mặt trong show này thì không còn là thợ đánh đàn được mời tới diễn nữa mà là đang chơi đàn để thỏa nỗi đam mê, vì thế tôi tin cách chơi cũng khác”- Đạo diễn Lê Thanh Hải chia sẻ.

Ca si Nathan Lee và nhạc sĩ Lê Nhật Quang.

Để chuẩn bị cho đêm nhạc ra mắt vào tuần tới, đạo diễn Lê Thanh Hải còn cho biết cả anh và nhạc sĩ Lê Nhật Quang chấp nhận tốn tiền tỷ để “nuôi” 45 thành viên trong dàn nhạc luyện tập chăm chỉ trong suốt 5 tháng rưỡi qua. Mặc dù chi phí đầu tư là con số “khủng” nhưng đêm hòa nhạc đầu tiên sẽ được tổ chức dưới hình thức vé tặng.

Ca sĩ Đồng Lan

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, đạo diễn Lê Thanh Hải cho biết, cái khó nhất là vấn đề xin tài trợ trong thời buổi kinh tế khó khăn, nên ê-kíp phải tự xoay sở về mặt tiền bạc, đặc biệt chương trình đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Ngoài ra, một khó khăn phải nhắc đến đó là dự án này đã thử thách lòng kiên nhẫn quá lớn đối với nhiều bạn trẻ. “Thật khó để các bạn nghệ sĩ trẻ trong dàn nhạc chấp nhận bỏ ra 5 tháng rưỡi theo đuổi đam mê. Thực tế cũng có nhiều người bỏ cuộc giữa chừng vì không chịu nổi những áp lực chờ đợi đến ngày show diễn ra. Tuy nhiên, cũng may mắn vì đến giờ này chúng tôi vẫn còn 45 thành viên trong dàn nhạc cùng gắn bó”.

Ca sĩ Đồng Lan, ca sĩ Nathan Lee , NSND Trần Hiếu.

Tại buổi công bố dự án dự án đêm hòa nhạc đương đại còn có sự tham gia của NSND Trần Hiếu, ca sĩ Nhật Hạ, Nathan Lee, Đồng Lan, Lê Vy, Thu Thảo, Mai Phương, Minh Trang,… Trước ý kiến thắc mắc tại sao không mời những tên tuổi được xem là “ông hoàng, bà hoàng bán vé” để thu hút sự chú ý, đạo diễn Lê Thanh Hải cho biết: “Đối với tôi, đây là chương trình ca nhạc tử tế nhất thị trường hiện nay được tổ chức. Vì chương trình tử tế nên tôi không thể chào đón những tên tuổi thị phi, lắm scandal vào để biến một buổi hòa nhạc thành cái “chợ’. Lý do nữa là vì không phải tên tuổi nổi tiếng hàng sao nào cũng có đủ chuyên môn và nội lực để đứng trên sân khấu hòa nhạc. Nếu một ca sĩ đẹp và nổi tiếng nhưng giọng hát thiếu nội lực sẽ bị dàn nhạc nuốt chửng ngay trên sân khấu. Trong khi dàn nhạc tập suốt 5 tháng rưỡi, các ca sĩ khách mời dành nhiều thời gian tập luyện với dàn nhạc thì chưa chắc người nổi tiếng nhất lại có đủ thời gian tập vì còn bận chạy show. Một lý do nữa khiến tôi không thể mời ca sĩ ngôi sao là bởi thực tế trong dàn nhạc có những bạn hát rất tốt. Nếu mời một ca sĩ nổi tiếng thì họ sẽ đòi cát-sê cao, lúc đó sẽ nảy sinh chuyện ca sĩ hát phụ lại có chất giọng nổi bật hơn ca sĩ hát chính. Tôi không muốn vì mình tham có đông khán giả mà mất đi tình đoàn kết trong dàn nhạc”.

Điều khiến đạo diễn Lê Thanh Hải cảm thấy tâm đắc nhất khi nói về sự chuẩn bị của chương trình “The Rainbow” đó chính là tinh thần làm việc vô điều kiện của các nghệ sĩ khách mời. “Tất nhiên các ca sĩ khách mời tham gia đều phải có cát-sê nhưng đến thời điểm hiện tại chưa có ai đặt ra vấn đề giá bao nhiêu tiền và phải đáp ứng điều kiện thế này, thế nọ. Tôi nghĩ, kiếm tiền thì ai cũng cần, nhưng được sống với niềm đam mê vẫn là trên hết”, đạo diễn Lê Thanh Hải chia sẻ.

“The Rainbow”- Một chương trình âm nhạc như các nghệ sĩ kỳ vọng hướng tới cái đẹp và những giá trị tử tế trong nghệ thuật lần thứ 2 dự kiến sẽ được diễn ra vào tối ngày 8/3/2017, cũng tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

Thu Hiền

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/the-rainbow-cau-vong-mot-cuoc-choi-am-nhac-dang-cap-va-tu-te/