Thế khó độc quyền

Thực hiện Quyết định 551 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình 135, gồm 3 hợp phần: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư và hỗ trợ phát triển sản xuất. Năm 2015, T.Ư phân bổ cho Gia Lai hơn 266 tỉ đồng và 202 tỉ đồng cho năm 2016 để thực hiện các hợp phần của dự án.

Ảnh: gialai.gov.vn

Đối với hợp phần Hỗ trợ phát triển sản xuất (cung cấp giống cây trồng, phân bón và bò giống sinh sản), Cty CP Kinh doanh và Phát triển Miền núi (trụ sở 18 Lê Hồng Phong, P.Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia Lai) được độc quyền cung ứng.

Cụ thể, năm 2015, Cty được giao 54,3 tỉ đồng để thực hiện, trong đó 22 tỉ đồng cho việc cung ứng giống cây trồng, phân bón và 32,3 tỉ đồng cho việc cấp bò sinh sản. Năm 2016, số tiền giao thực hiện cấp bò giống là 30,3 tỉ đồng và 32,6 tỉ đồng cho năm 2017 (chưa kể cung ứng giống, phân bón). Theo đó, mỗi hộ nghèo theo quy định được cấp 1 con bò giống sinh sản từ 1-2 năm tuổi, có trọng lượng từ 125- 135kg/, giá thành khoảng 15,9 triệu đồng/con (120.000 đồng/kg và 300.000 tiền công vận chuyển). Mỗi năm, Cty cấp 2.000 con giống xuống các huyện thị.

Tại huyện Ia Pa (Gia Lai) bò giống được cấp, chết nhiều, khiến nhiều hộ chưa thoát nghèo. Giám đốc Cty CP Miền núi - bà Nguyễn Thị Sen - nhận định: “Do người dân chăm sóc, mưa gió, bệnh tật rồi nhiều nguyên nhân lắm”. Bà cũng có ý rằng, năm 2018 sẽ không đảm nhận việc cung cấp con giống, vật nuôi, mà sẽ nhượng lại cho các DN khác.

Trưởng phòng Dân tộc huyện Ia Pa - ông Tô Văn Hiếu - đề xuất: “Việc cấp bò giống nên giao về cho huyện tự mua, cấp phát. Bởi vì, bò ở từng địa phương thì thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng và loài cỏ ở nơi đó, nuôi dễ, tỉ lệ sống lại cao”. Đoàn ĐBQH Gia Lai đề xuất: “Tốt nhất là giao việc cấp bò giống trực tiếp về cho huyện. Huyện rà soát rồi chỉ đạo giao lại cho các xã trực tiếp chịu trách nhiệm trước người dân”.

Việc chỉ định cho một DN độc quyền cung cấp các hợp phần hỗ trợ phát triển đời sống cho người dân ở Gia Lai đang nảy sinh bất cập. Chưa nói không có tính cạnh tranh dẫn đến độc quyền, khó kiểm soát. Trưởng phòng NNPTNT huyện Krông Pa (Gia Lai) - ông Đinh Xuân Duyên - hiến kế: “Tỉnh niêm yết giá, rồi giao cho các Cty vào đấu thầu. Cơ chế bây giờ nên minh bạch, đặc biệt với lĩnh vực có liên quan đến đời sống người dân”.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cau-chuyen-quan-ly/the-kho-doc-quyen-565325.ldo