Thế hệ 10x và những cái tên đúng chuẩn 'con nít đa tài'

Những 'con nít đa tài' không chỉ học giỏi này rõ ràng đã giúp chúng ta có cái nhìn khác về thế hệ 2000s khi họ chinh phục cả đấu trường kiến thức quốc tế, trở thành đại diện quốc gia.

Ở độ tuổi 16 nhưng cô gái thuộc thế hệ 10x Nguyễn Lâm Thảo Tâm (sinh năm 2000, TP.HCM) lại khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Ngoài vẻ bề ngoài xinh xắn, gu thời trang cá tính, nữ sinh 17 tuổi sở hữu bảng thành tích nổi bật như: giải Nhất cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp thành phố năm lớp 6; IELTS 8.5.

Đúng chuẩn 'con nhà người ta', Thảo Tâm còn đoạt giải nhất giải nhất học sinh Giỏi môn tiếng Anh năm 2015, quán quân EF Challenge Vietnam năm 2016 cũng như trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia Diễn đàn lãnh đạo trẻ thế giới năm 2016 tại Brazil.

Thành tích của ai Nguyễn Lâm Thảo Tâm  khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Cô học sinh của trường THPT Đinh Thiện Lý

Phan Đăng Nhật Minh

Phan Đăng Nhật Minh sinh năm 2000 tại Hải Lăng, Quảng Trị. Cậu hiện đang là học sinh của trường THPT Hải Lăng (Quảng Trị).

Tên của Nhật Mình được nhiều người biết đến qua cuộc thi Chinh phục. Chàng trai này đã khiến người xem phải chuyển từ trạng thái kinh ngạc sang khâm phục vì lượng kiến thức khổng lồ của mình khi xuất sắc giành Quán quân cuộc thi Chinh phục 2013-2014.

Mới đây,  Nhật Minh 'tái xuất' với màn thể hiện tuyệt vời tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và được nhắc đến với biệt danh 'Cậu bé Google'. Cậu đoạt giải nhất tuần 1 tháng 3 quý 1 và giải nhất tháng 3 quý 1 Đường lên đỉnh Olympia 2017.

Từ khi còn bé, Nhật Minh đã thể hiện khả năng nhớ đặc biệt hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Theo gia đình chia sẻ, 6 tháng tuổi, Nhật Minh đã nhận biết được những con số, đồ vật. Khi tròn 18 tháng tuổi, nhìn lên ti vi, Nhật Minh có thể đọc các dòng chữ và biết làm một số phép toán đơn giản.

Khi học lên lớp 9, Nhật Minh đã tự học xong chương trình lớp 11. Không chỉ là học sinh giỏi toàn diện, Minh còn tham gia nhiều cuộc thi và đoạt nhiều giải thưởng.

Phan Đăng Nhật Minh

10x với biệt danh 'cậu bé Google' đã khiến mọi người phải kinh ngạc và cả khâm phục vì lượng kiến thức khổng lồ của mình.

Vũ Nam Trang Linh

Cô bạn nhỏ nhắn sinh năm 2002 Vũ Nam Trang Linh (tốt nghiệp THCS Archimedes, Hà Nội) đã cùng lúc đỗ 3 lớp chuyên Toán của những ngôi trường 'đình đám' ở Hà Nội. Đó là trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội), trường THPT chuyên ĐH Sư phạm và THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Linh đạt tổng điểm xét tuyển vào lớp 10 khá ấn tượng: 58 điểm.

Dù chỉ mới 15 tuổi nhưng cô bạn 10x này đã có cho riêng mình một bộ sưu tập huy chương, vòng cổ gắn liền với những thành tích đáng nể tại các kỳ thi Toán trong nước lẫn quốc tế.

Cô bạn đỗ 3 trường chuyên danh tiếng.

Bảng thành tích của 10 này 'không phải dạng vừa đâu'.

Cùng nhìn lại thành tích của Vũ Nam Trang Linh:

- Huy chương vàng kỳ thi Toán học trẻ Quốc tế IMC tại Singapore (năm 2015).

- Huy chương đồng cuộc thi Giải Toán qua mạng bằng Tiếng Anh (2016).

- Nữ sinh duy nhất vào top 10 bạn điểm cao nhất chuyên Toán THPT Hà Nội - Amsterdam.

- Huy chương bạc cá nhân kỳ thi IYMC tại Ấn Độ (năm 2016).

- Giải ba kỳ thi HOMC (2016).

- Giải khuyến khích kỳ thi Toefl Junior cấp quốc gia (năm 2017).

- Giải nhì môn Toán học sinh giỏi cấp thành phố (năm 2017).

Trần Trung Hiếu

Trần Trung Hiếu (sinh năm 2002, Hà Nội) là thủ khoa chuyên Hóa trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam với điểm tổng kết ấn tượng: 9,5. Thủ khoa chuyên Hóa còn là top 4 bạn có điểm cao nhất của trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, top các bạn học sinh nhận học bổng của trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm… trong kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017.

Từ hồi còn bé xíu, Trung Hiếu đã là cậu bé vô cùng thông minh và lanh lợi. 9 tháng biết nói, 18 tháng biết phân biệt màu sắc, 30 tháng thuộc hết bảng cửu chương dù không ai dạy. Điều thú vị ở chàng trai này là khôngchỉ học giỏi các môn Tự nhiên, Hiếu cũng rất yêu thích các môn Xã hội.

Nam sinh Trần Trung Hiếu

Thêm 1 số thành tích của chàng trai này:

- Top những bạn được nhận học bổng chuyên Hoá của trường THPT chuyên Sư phạm năm học 2017-2018

- Giải Nhì thành phố Hà Nội môn Hoá học 2017-2018

- Giải khuyến khích các môn Khoa học: Lý-Hoá-Sinh thành phố Hà Nội

- Lớp 6: Huy chương Đồng giải Toán Châu Á-Thái Bình Dương-vòng 1

- Lớp 5: giải Nhì Olympic Toán cấp thành phố

- Lớp 4: giải nhì Toán - Tiếng Việt cấp Quận và giải nhì Toán Olypic cấp thành phố

- Lớp 3: giải nhì Toán - Tiếng Việt cấp Quận.

Emma Lê

Là một trong những hot girl thuộc thế hệ 10X, Emma Maria Fernandez Lê (17 tuổi) khiến mọi người phải trầm trồ bởi khả năng ngôn ngữ của mình. Emma có mẹ là người Việt Nam, cha là người Tây Ban Nha.

Ngoài tiếng Việt, 10x này còn có thể giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp. Nữ sinh làm quen với tiếng Anh qua những bộ phim hoạt hình. Tiếng Pháp, Tây Ban Nha cô được cha chỉ dạy. Trong khi đó, tiếng Việt là ngôn ngữ cô theo học từ nhỏ.

'Bông hồng lai' hiện là học sinh trường THPT Nguyễn Trãi (TP.HCM). Với gương mặt lao thanh tú, ưa nhìn cùng chiều cao ấn tượng 1,68 m, cô bạn cũng tham gia làm người mẫu ảnh và từng giành được 6 huy chương vàng, một huy chương đồng cấp quận môn Điền kinh.

Bông hồng lai xinh đẹp và nụ cười tỏa nắng

Theo Phương Hà/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/the-he-10x-va-nhung-cai-ten-dung-chuan-con-nit-da-tai.html