Thế giới tuần qua: Cuba cử hành lễ tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro

Cuba cử hành lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro, phe đối lập Hàn Quốc trình đề xuất luận tội Tổng thống Park Geun-hye… là những sự kiện nổi bật tuần qua.

Thái Lan chính thức có tân vương

Tối 1/12, tại thủ đô Bangkok, Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn đã nhận lời lên ngôi từ Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan để trở thành nhà vua thứ 10 của vương triều Chakri có lịch sử 234 năm, tiếp tục cai trị đất nước Thái Lan theo chế độ quân chủ lập hiến.

Tân vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn nghe đọc tuyên bố tiếp nhận ngôi vua.

Tân vương Thái Lan có tên gọi chính thức là Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun hay ngắn gọn là vua Rama X, theo một thông báo từ Cục quan hệ công chúng Thái Lan phát đi tối cùng ngày. Thủ tướng Thái Lan cho biết, lễ đăng cơ sẽ được tiến hành sau tang lễ vua cha Bhumibol Adulyadej, người vừa băng hà hồi 10/2016 ở tuổi 88. Thái Lan hiện vẫn đang để tang nhà vua Bhumibol Adulyadej và tang lễ của ông dự kiến sẽ diễn ra trong năm sau.

Ông Vajiralongkorn, 64 tuổi, là con thứ hai và là con trai duy nhất của vua Bhumibol Adulyadej, người đã trị vì Thái Lan hơn 70 năm. Ông Vajiralongkorn được phong làm thái tử năm 1972.

Hàn Quốc: Các đảng đối lập trình Quốc hội đề xuất luận tội Tổng thống

Tổng thống Park Geun-hye có thể bị luận tội vào ngày 9/12.

Hiện có 171 nhà lập pháp ủng hộ đề xuất này, chiếm phần lớn thành viên của ba đảng đối lập Hàn Quốc. Đề xuất luận tội Tổng thống dự kiến sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể của cơ quan lập pháp Hàn Quốc vào ngày 9/12 tới.

Trong bản kiến nghị, các đảng đối lập cho rằng, Tổng thống Park Geun-hye đã để cho người bạn thân là bà Choi Soon-sil - một người không nắm giữ chức vụ chính thức nào trong chính phủ - can thiệp vào công việc nhà nước và gây rối thị trường thông qua việc ép nhiều tập đoàn kinh tế lớn phải quyên tiền cho hai quỹ phi lợi nhuận. Đồng thời, họ cũng cho rằng Tổng thống Park Geun-hye đã không bảo vệ được cuộc sống của người dân như đã được quy định trong Hiến pháp, thể hiện qua vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4/2014, làm 304 người thiệt mạng.

Để được thông qua, kiến nghị này cần được ít nhất 200/300 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ, tức là phải có được tối thiểu 28 lá phiếu của nghị sĩ đảng cầm quyền. Trong nội bộ đảng Saenuri cầm quyền, những người trung thành với Tổng thống Park Geun-hye đã phản đối kiến nghị luận tội và nêu ý kiến rằng nhà lãnh đạo này nên tự nguyện từ chức vào cuối tháng 4/2017. Trong khi những người phản đối bà lại kêu gọi bà tới ngày 7/12 phải đưa ra kế hoạch cụ thể cho việc từ chức, nếu không họ sẽ ủng hộ việc luận tội.

Trước đó, Tổng thống Park Geun-hye tuyên bố sẵn sàng từ bỏ quyền lực theo trình tự thời gian và thủ tục mà Quốc hội đưa ra nhằm giảm khả năng nảy sinh khoảng trống trong việc điều hành các công việc Nhà nước.

71 người thiệt mạng trong vụ máy bay Brazil rơi ở Colombia

Hiện trường vụ tai nạn máy bay.

Phi cơ RJ85 của LAMIA Bolivia chở 77 người, trong đó có 22 cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Brazil Chapecoense Real rơi xuống gần Medellin, thành phố lớn thứ hai Colombia, vào 22 giờ 15 ngày 28/11 (giờ địa phương).

Tai nạn làm 71 người thiệt mạng, chỉ có 6 người sống sót. Colombia ban đầu thông báo máy bay chở 81 người, sau đó xác định có 4 hành khách có tên trong danh sách nhưng không lên máy bay.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cho là do máy bay cạn nhiên liệu. Hãng hàng không sở hữu chiếc máy bay gặp nạn đã bị đình chỉ hoạt động. Hiện, quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành.

Cuba cử hành lễ tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro

Người dân Cuba tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro.

Cuba đã tổ chức đại lễ tưởng niệm lãnh tụ cách mạng Fidel Castro vào đêm 29/11 (giờ địa phương) với tiếng đại bác vang rền và những diễn văn xúc động. Chủ tịch Cuba Raul Castro mặc quân phục và chủ trì buổi tượng niệm người đồng chí, người anh trai của mình.

Các Tổng thống Nicholas Maduro (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Robert Mugabe (Zimbabwe), và Jacob Zuma (Nam Phi) đã trực tiếp đến tiễn biệt Fidel Castro.

Hàng chục ngàn người dân Cuba đã xuống đường đưa tiên lãnh tụ vĩ đại của mình. Để tưởng nhớ lãnh tụ Fidel, nhiều quốc gia đã quyết định để quốc tang, trong đó có Việt Nam.

Tổng thống Nga Putin đọc thông điệp liên bang

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Vào đúng 12 giờ trưa 1/12 (giờ địa phương), tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đọc Thông điệp Liên bang trước Quốc Hội Nga. Đây là bản Thông điệp thứ 23 trong lịch sử nước Nga mới và là thông điệp thứ 13 của Tổng thống Putin với những đề xuất về các bước đi cơ bản trong phát triển quốc gia những năm tới, mà cụ thể là trong năm 2017.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và nước Nga có nhiều biến động và nhiều cuộc khủng hoảng lớn, ông Putin khẳng định khi người Nga đoàn kết thì sẽ có thể vượt qua được các thách thức hiện tại.

Tuy nhiên ông Putin cũng có những phát biểu cứng rắn về quan hệ quốc tế. Ông cho biết Moscow không muốn đối đầu với bất cứ ai và sẵn sàng đối thoại với các nước trên thế giới. “Không giống như một số đồng sự nước ngoài coi Nga là kẻ thù, chúng ta không muốn và cũng không tìm kiếm kẻ thù. Chúng ta cần bạn bè” - trang RT dẫn lời ông Putin nói.

Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố không tái tranh cử

Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Tối 1/12 (giờ địa phương), phát biểu trực tiếp từ Điện Elyseé, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố ông quyết định không tranh cử Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa.

Tổng thống Hollande nói:“Quyền lực, thực thi quyền lực, các hành lang quyền lực, các nghi lễ quyền lực đã không bao giờ làm tôi mất quan điểm. Tôi đã phục vụ đất nước với tất cả sự chân thành và vì lợi ích nước Pháp. Và hôm nay, tôi cũng có ý thức về những rủi ro về việc ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa khi không đủ gắn kết những người ủng hộ tôi. Chính vì thế tôi quyết định không ra tranh cử”.

Thông báo của ông Hollande đã chấm dứt nhiều tuần đồn đoán về việc liệu vị Tổng thống đương nhiệm của Pháp có ý định tham gia tái tranh cử hay không. Giới quan sát cho rằng, nếu quyết định tranh cử, khả năng chiến thắng của ông Hollande rất thấp. Thông báo đưa ra ngày 1/12 cũng khiến ông Hollande trở thành Tổng thống Pháp đầu tiên kể từ năm 1958 không tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/the-gioi-tuan-qua-cuba-cu-hanh-le-tuong-niem-ong-fidel-castro-274540.html