Thế giới tuần qua: Bê bối vây quanh Tổng thống Hàn Quốc

Bê bối vây quanh, Tổng thống Hàn Quốc bị yêu cầu từ chức, FBI tuyên bố mở lại điều tra vụ email của bà Clinton… là những sự kiện nổi bật tuần qua.

Bê bối vây quanh, Tổng thống Hàn Quốc bị yêu cầu từ chức

Giới truyền thông Hàn Quốc cho biết, trong một cuộc đột kích nhà riêng và văn phòng các cố vấn cấp cao của Tổng thống Park Geun-hye, công tố viên đã tịch thu máy tính và các tài liệu của một cố vấn tổng thống cấp cao và hai trợ lý khác, cũng như của một thứ trưởng Bộ Văn hóa. Động thái này xuất hiện ngay sau một cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn diễn ra ở Seoul, trước thông tin bà Choi Soon-sil nhúng tay vào các vấn đề quốc gia dù không giữ cương vị nào trong chính phủ của bà Park.

Bê bối của bạn thân, khiến Tổng thống Hàn Quốc đối mặt khó khắn.

Hàng ngàn người biểu tình đã yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye từ chức. Tổng thống Hàn Quốc đang hứng búa rìu dư luận sau khi thừa nhận đã để cho người bạn gái thân thiết lâu năm là bà Choi Soon-sil xem trước và chỉnh sửa các bài phát biểu của mình. Tổng thống Park thừa nhận bà Choi làm “cố vấn” riêng trong các bài phát biểu và các mối quan hệ công trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2012 và một khoảng thời gian sau khi bà nhậm chức vào năm 2013.

Truyền thông Hàn Quốc cũng đồn đoán về việc bà Choi, mặc dù không giữ cương vị nào trong chính phủ của bà Park nhưng có thể đã nhúng tay vào trong một số những quyết sách của đất nước. Đồng thời lợi dụng mối quan hệ thân thiết với tổng thống để trục lợi từ các quỹ phi lợi nhuận do bà Choi đứng ra thành lập.

Bà Park Geun-hye đã xin lỗi công khai, đồng thời yêu cầu 10 trong số các cố vấn cấp cao của bà phải từ chức trong bối cảnh công luận trong nước yêu cầu phải cải tổ lại Văn phòng Tổng thống. Những vụ lùm xùm vây quanh Tổng thống Park Geun-hye gần đây đã khiến uy tín của bà giảm tới mức thấp nhất kể từ khi nắm quyền.

FBI tuyên bố mở lại điều tra vụ email của bà Clinton

Ứng viên Hillary Clinton tiếp tục đối mặt khó khăn.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 28/10 thông báo đã mở lại cuộc điều tra vụ bê bối thư điện tử của bà Hillary Clinton, ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Cuộc điều tra mới này tiếp tục đi sâu thêm về việc sử dụng hệ thống thư điện tử cá nhân khi giữ cương vị Ngoại trưởng.

Giám đốc FBI James Comey cho biết, cơ quan này sẽ có các biện pháp điều tra thích hợp để quyết định xem liệu những bức thư điện tử mới có lưu các thông tin mật hay không, cũng như đánh giá mức độ quan trọng của những bức thư này đối với cuộc điều tra.

IS sử dụng 10.000 người dân Iraq làm “lá chắn sống”

IS lấy người dân làm lá chắn.

Cơ quan nhân quyền Liên Hợp quốc (LHQ) ngày 28/10 cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt cóc 10.000 nam giới, phụ nữ và trẻ em từ TP Mosul của Iraq và đang tận dụng những người này làm “lá chắn sống” nhằm cản bước tiến của quân đội chính phủ Iraq.

Phát biểu trước giới truyền thông, người phát ngôn Cơ quan nhân quyền LHQ Ravina Shamdasani cho biết, nhóm phiến quân IS đã sát hại ít nhất 232 người trong ngày 26/10 vừa qua. Nhiều người từ chối tuân theo mệnh lệnh đã bị nhóm phiến quân này bắn chết tại chỗ.

Trong 10 ngày qua, kể từ khi chiến dịch tái chiếm Mosul bắt đầu, 36 thủ lĩnh cấp cao của IS đã bị tiêu diệt. Các quan chức quân sự Mỹ nhận định, các phiến quân thánh chiến này đang tìm cách tháo chạy khỏi Mosul và có thể mang theo phụ nữ và trẻ em để làm “lá chắn sống”.

Ông Duterte thăm Nhật, bắt tay với ông Abe về “Biển Đông”

Ông Duterte và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Tối 26/10 (giờ địa phương) Tổng thống Philippines Duterte đang ở thăm Nhật Bản, đã cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Đây có thể coi là cuộc hội đàm mang tính lịch sử trong việc xác nhận lại quan hệ truyền thống của hai nước, cũng như quan điểm của hai bên về những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Trong cuộc hội đàm, hai bên đã thống nhất tầm quan trọng của việc thực hiện theo pháp luật quốc tế đặc biệt là phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) hồi tháng 7 vừa qua trong đó bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.

Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng, hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy và làm phát triển quan hệ song phương. Ông cũng nói rõ ràng rằng sẽ liên kết hợp tác 3 bên bao gồm Mỹ để giải quyết vấn đề Biển Đông. Phía ông Duterte khẳng định, Philippines mong muốn giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông dựa trên Luật pháp quốc tế và Luật Biển, đồng thời tỏ rõ lập trường “sẽ đứng về phía Nhật Bản”. Ông cũng nhấn mạnh rằng “Việc đưa ra lập trường ngoài phạm vi phán quyết là không thể”.

IS nhận trách nhiệm vụ thảm sát tại học viện cảnh sát Pakistan

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ tấn công.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiều ngày 25/10 tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu tại học viện cảnh sát ở ngoại ô TP Quetta thuộc miền Tây Nam Pakistan đêm 24/10 khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và hơn 117 người bị thương. Tuy nhiên, giới chức Pakistan chưa xác nhận thông tin này và một số người nghi ngờ thủ phạm thật sự là tổ chức vũ trang cực đoan ở nước này mang tên Lashkar-e-Jhangvi.

Trước đó, cảnh sát Pakistan cho biết, khoảng 5 đến 6 tay súng mặc áo vét và đeo đai bom đã sát hại lính gác và tấn công vào ký túc xá bên trong học viện trên trong khi các học viên đang ngủ. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công có khoảng 500 đến 700 học viên và giáo viên tại học viện.

Trung Quốc bắt các nghi phạm gây vụ nổ làm 161 người thương vong

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng tại Trung Quốc.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan tới vụ nổ kinh hoàng làm 14 người thiệt mạng và 147 người bị thương ngày 24/10. Theo đó, sau khi bị bắt, 3 nghi phạm thú nhận đã tàng trữ chất nổ trái phép.

Vụ nổ xảy ra tại TP Xinmin thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc làm tan hoang 5 tòa nhà đúc, phá hủy hoặc hư hỏng khoảng 58 ngôi nhà khác. Đài truyền hình T.Ư Trung Quốc cho biết, điều tra ban đầu nhận thấy vụ tai nạn xảy ra do tình trạng tàng trữ trái phép chất nổ và cơ quan chức năng đã bắt giữ ba đối tượng liên quan.

Pháp bắt đầu dỡ bỏ trại tị nạn ở “Rừng Calais”

Người di cư mất chỗ ở khi Pháp giải tán lán trại Calais

Ngày 24/10, lực lượng chức năng Pháp bắt đầu tiến hành dỡ bỏ khu trại của người tị nạn ở TP Calais miền Bắc nước Pháp, đồng thời thực hiện tái định cư cho hàng nghìn người di cư.

Giới chức vùng Calais cho biết đang gấp rút triển khai kế hoạch phân bố 6.500 người di cư ở Calais đến 450 trung tâm tị nạn trên khắp nước Pháp. Phần lớn trong số người tị nạn mang quốc tịch Afghanistan, Syria, Eritrea và vùng Tây Phi.

Theo kế hoạch, người di cư được chia theo nhóm như gia đình, người lớn, trẻ vị thành niên và những đối tượng dễ bị tổn thương. Sau đó các nhóm được đưa đến các trung tâm tiếp nhận, ở đây họ bắt buộc phải kiểm tra y tế và “xác nhận lý lịch cá nhân". Đã có hơn 60 xe bus chở ngưởi nhập cư đến nơi ở mới trong ngày 24/10. Dự kiến, phải mất một tuần nữa, việc di dời mới có thể được hoàn tất.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/the-gioi-tuan-qua-be-boi-vay-quanh-tong-thong-han-quoc-271559.html