Thế giới sửng sốt trước kho vũ khí hiện đại của Nga

Cả thế giới vừa trải qua cảm giác 'choáng' khi chứng kiến màn diễu binh phô diễn sức mạnh quân sự lớn nhất trong lịch sử nước Nga.

Đúng 10h (giờ địa phương) trên quảng trường Đỏ, lễ diễu binh bắt đầu với sự tham gia của 10.500 binh sĩ các quân, binh chủng quân đội Nga và cả đơn vị quân đội các nước Mỹ, Anh, Pháp, Ba Lan - mỗi nước 70 binh sĩ và nhiều tiểu đoàn đến từ các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Sau màn diễu binh của các quân nhân là màn phô diễn sức mạnh của 159 phương tiện chiến đấu trên bộ, bao gồm huyền thoại xe tăng T-34, xe chiến đấu GAZ-23, KAMAZ-43269 Dozor, BTR-80, MMP-3, bích kích pháo hạng nặng Msta-S, tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M2, hỏa lực bắn giàn TOS-1A, pháo phản lực Smerch, tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf, tổ hợp pháo phản lực - tên lửa phòng không Pantsir-S, tên lửa Iskander-M, tên lửa chiến lược Topol-M và bích kích pháo tự hành SU-100. Tỏ ra không kém cạnh, ngay sau đó, không quân Nga cũng có một màn “tung cánh” ngoạn mục trên bầu trời quảng trường Đỏ. Dưới sự hộ tống của nhiều chiến đấu cơ, nhóm máy bay cường kích SU-25 và máy bay tiêm kích MIG-29 “uốn lượn” theo đội hình tạo thành số 65, tượng trưng cho buổi lễ kỷ niệm 65 năm chiến thắng. Trong khi đó, một nhóm chiến đấu cơ Su-25 Frogfoot khác “ngẫu hứng” với màn phun khói màu tạo hình quốc kỳ Nga. Ngoài ra, khán giả còn được tận mắt chứng kiến các máy bay ném bom TU-95MS Bear, TU-22M3 Backfire, MiG - 29 Fulcrum, MiG-31 Foxhound, trực thăng tấn công Mi-24 Hind, trực thăng vận tải Mi-26 Halo và trực thăng vũ trang Mi-28 Havoc nhào lộn trên quảng trường Đỏ. Trước đó, giới truyền thông Nga tiết lộ, để đảm bảo một bầu trời trong xanh cho lễ kỷ niệm và diễu binh hoành tráng trong ngày hôm nay, các quan chức Moscow đã đầu tư khoảng 15 triệu USD để 10 chiếc máy bay có thể “đuổi” những đám mây đi bằng 25 tấn hạt carbon và 1.200 lít nitơ lỏng. Việc Nga khôi phục lại truyền thống tổ chức những màn diễu binh rầm rộ, quy mô lớn với sự góp mặt của xe tăng và nhiều loại vũ khí hạng nặng ở trung tâm Thủ đô Moscow được nhiều nước phương Tây coi là dấu hiệu chứng tỏ sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Nga. Với việc mời rất nhiều nguyên thủ các quốc gia đến tham dự lễ kỷ niệm 65 ngày chiến thắng phát xít Đức, Moscow muốn nhấn mạnh đến sự cần thiết trong nỗ lực xóa bỏ sự đối đầu và tăng cường hợp tác giữa các nước trên thế giới nhằm đối phó với những thách thức toàn cầu như khủng bố, phổ biến vũ khí hạt nhân, buôn lậu may túy và nạn cướp biển. Qua sự kiện trọng đại vào ngày 9/5 ở Thủ đô Moscow, Nga mong đợi sẽ củng cố mối quan hệ của nước này với các nước láng giềng cũng như cải thiện quan hệ với các nước phương Tây, các quốc gia châu Âu và nhiều nước thành viên CIS. Ngoài ra, theo nhiều nhà phân tích, Nga muốn thúc đẩy lòng yêu nước và niềm tin trong công chúng nhằm tạo ra một môi trường chính trị ổn định phục vụ cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của nước này. Trong khi đó, ông Yuri Yasnev, một cựu binh Nga khẳng định, việc Nga tổ chức kỷ niệm ngày Chiến thắng hoành tráng không chỉ là nhớ lại quá khứ mà còn cho cả tương lai. "Khi giúp mọi người nhớ lại lịch sử những cường quốc hòa bình trên thế giới cùng nhau đánh bại phát xít, lễ kỷ niệm năm nay nhắc nhở mọi người hãy cùng nhau hợp tác để đối mặt với những mối đe dọa và thách thức hiện tại cũng như trong tương lai vì nền hòa bình của toàn thể nhân loại”, ông Yasnev nhấn mạnh. Trà My (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/The-gioi-sung-sot-truoc-kho-vu-khi-hien-dai-cua-Nga/20105/91986.datviet