Thế giới sẽ chi 15 tỷ USD tái thiết Afghanistan

(VOV) - Khoản tiền này có thể được thông qua tại Hội nghị các nước tài trợ cho Afghanistan tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 8/7 tới

Các nước tài trợ cho Afghanistan dự Hội nghị tại Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 8/7 tới dự kiến cam kết tổng cộng 15 tỷ USD viện trợ phát triển cho quốc gia Trung Á này từ nay đến năm 2015.

Dự Hội nghị Tokyo sẽ có Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng các quan chức cấp cao của 70 nước và các tổ chức quốc tế.

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin, đại biểu dự hội nghị sẽ cam kết đảm bảo phát triển bền vững cho Afghanistan, trong thập niên quá độ từ năm 2015 đến 2024.

Để nhận được viện trợ phát triển, Afghanistan sẽ phải cam kết bài trừ tệ tham nhũng, cải thiện hệ thống pháp lý, tăng cường tài chính và thực hiện một loạt các cải cách.

Tuần qua, Tổng thống Afghanistan Kazai cho biết, nước này cần 3,9 tỷ USD tiền viện trợ quốc tế mỗi năm để tái thiết nền kinh tế, bắt đầu từ năm 2015 sau khi NATO rút quân./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/the-gioi-se-chi-15-ty-usd-tai-thiet-afghanistan/20127/215986.vov