Thế giới phản ứng mạnh mẽ sau vụ đánh bom liều chết tại Anh

Sau khi nhận được tin xảy ra đánh bom đúng lúc kết thúc chương trình biểu diễn thu hút đông đảo giới trẻ tại Anh, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã đồng loạt lên án mạnh mẽ tội ác này và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân của các nạn nhân.

Liên hiệp châu Âu (EU) đã treo cờ rủ bên ngoài trụ sở tại Brussels, trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker bày tỏ đau buồn khi một lần nữa chủ nghĩa khủng bố lại tìm cách gieo rắc nỗi sợ hãi tại nơi mà chỉ nên có niềm vui và cả sự chia rẽ tại nơi mà những người trẻ và gia đình nên hạnh phúc bên nhau.

Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn tiếp tục theo dõi tin tức từ TP Manchester với sự bàng hoàng và nỗi buồn sâu sắc. Bà Merkel muốn gửi lời chia buồn tới tất cả nạn nhân và những người chịu ảnh hưởng bởi vụ đánh bom nhằm vào buổi trình diễn âm nhạc. Nhà lãnh đạo Đức khẳng định, vụ tấn công này sẽ càng củng cố quyết tâm hợp tác giữa Đức và Anh nhằm tiêu diệt những kẻ lên kế hoạch và thực hiện những hành động hèn hạ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gửi lời chia buồn tới người dân Anh và cam kết, Pháp và Anh sẽ phối hợp để chống lại khủng bố. Ông Macron cũng cho biết sẽ có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Theresa May trong ngày 23-5.

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết, nước này vô cùng bàng hoàng về vụ tấn công sân vận động tại Anh. “Chính phủ Tây Ban Nha lên án mạnh mẽ và kiên quyết những hành động hèn hạ này và hy vọng những kẻ phải chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt sớm nhất có thể”, thông cáo nêu rõ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang có chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền, bày tỏ tinh thần đoàn kết với người dân Anh. Ông đồng thời khẳng định: “Xã hội của chúng ta không thể dung thứ cho việc tiếp diễn tình trạng đổ máu, chúng ta không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa khi những người vô tội bị giết hại. Trong vụ tấn công ngày hôm nay, nạn nhân chủ yếu là giới trẻ. Những kẻ khủng bố, cực đoan và những kẻ giúp đỡ, trợ cấp cho chúng phải được loại bỏ ra khỏi xã hội của chúng ta mãi mãi”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới Thủ tướng Anh sau khi nhận được thông tin về vụ đánh bom tại TP Manchester. Ngoài ra, lãnh đạo của một số quốc gia khác như Hy Lạp, Italy, Ấn Độ lên án mạnh mẽ vụ tấn công tại “quốc đảo sương mù” và bày tỏ chia buồn với đất nước, người dân Anh.

Trước đó, tối 22-5, một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt thiết bị nổ, làm hàng nghìn người hâm mộ rời khỏi chương trình biểu diễn của ca sĩ người Mỹ Ariana Grande trong hoảng sợ. Tính đến thời điểm hiện tại, 22 người đã thiệt mạng và 59 người khác bị thương do vụ tấn công này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/32951202-the-gioi-phan-ung-manh-me-sau-vu-danh-bom-lieu-chet-tai-anh.html