Thế giới ngày qua

* Cam-pu-chia: Đảng Nhân dân kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập * Mỹ: Thượng viện hoãn bỏ phiếu về dự luật thay thế Obamacare * Bra-xin: Tổng thống bác bỏ kết luận tham nhũng * Vê-nê-xu-ê-la: Tòa án tối cao bị tiến công

Cam-pu-chia: Đảng Nhân dân kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Cam-pu-chia, ngày 28-6, tại thủ đô Phnôm Pênh, Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP) cầm quyền đã tổ chức mít-tinh trọng thể kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Đảng. Nhiều cơ quan đại diện nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Cam-pu-chia tham dự lễ kỷ niệm. Đại sứ Việt Nam tại Cam-pu-chia Thạch Dư đã đến dự lễ và chuyển lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến Chủ tịch CPP, Thủ tướng Xăm-đéc Hun Xen và Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Xăm-đéc Hêng Xom-rin.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch CPP Xăm-đéc Hun Xen ôn lại chặng đường vẻ vang 66 năm kể từ khi CPP được thành lập, là Đảng của dân, do dân, vì dân, đã lãnh đạo nhân dân Cam-pu-chia giành độc lập dân tộc, đánh đổ và ngăn chặn sự trở lại của chế độ diệt chủng Pôn Pốt, thúc đẩy hòa giải dân tộc và mang lại nhiều thành tựu to lớn cho đất nước. Nhân dịp này, Chủ tịch CPP Xăm-đéc Hun Xen bày tỏ cảm ơn các nước bạn bè, các đối tác nước ngoài và tổ chức quốc tế đã có những đóng góp quý báu ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Cam-pu-chia.

Mỹ: Thượng viện hoãn bỏ phiếu về dự luật thay thế Obamacare

Theo Roi-tơ và TTXVN, Thượng viện Mỹ đã lùi thời điểm bỏ phiếu về dự luật thay thế và loại bỏ Chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare đến sau ngày Quốc khánh Mỹ 4-7. Quyết định được đưa ra sau khi các nghị sĩ Cộng hòa phản đối dự luật thay thế Obamacare đã hội tụ đủ số phiếu để ngăn chặn văn kiện này tại Thượng viện. Đảng Cộng hòa hiện kiểm soát 52 trên tổng số 100 ghế tại Thượng viện. Một dự luật cần sự ủng hộ của ít nhất 51 thành viên để được thông qua. Tuy nhiên, ít nhất năm Thượng nghị sĩ Cộng hòa tuyên bố phản đối dự luật, do đó phe Cộng hòa sẽ không thể thông qua văn kiện nếu bỏ phiếu vào thời điểm này.

Bra-xin: Tổng thống bác bỏ kết luận tham nhũng

Tổng thống Bra-xin M.Tê-mê đã bác bỏ kết luận điều tra của Viện Kiểm sát (PGR) khẳng định ông này phạm tội tham nhũng. Phát biểu với báo giới tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Bra-xi-li-a, ông Tê-mê tuyên bố đây là sự vu khống, không có cơ sở pháp lý với âm mưu làm tê liệt đất nước. Ông khẳng định sẽ không trốn chạy và tiếp tục đấu tranh bảo vệ danh dự. Trước đó, PGR đã chuyển lên Tòa án Tối cao kết luận điều tra khẳng định Tổng thống Tê-mê dính líu tham nhũng. Đây là lần đầu trong lịch sử nước này, một Tổng thống đương nhiệm bị khởi tố vì tội tham ô. Chủ tịch Ủy ban Hiến pháp và Tư pháp Hạ viện Bra-xin khẳng định không có sự can thiệp hay sức ép từ phía chính phủ để xem xét việc tiến hành phiên tòa chính trị xét xử Tổng thống Tê-mê.

Vê-nê-xu-ê-la: Tòa án tối cao bị tiến công

Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô cho biết, một máy bay lên thẳng của cảnh sát đã thả hai quả lựu đạn xuống tòa nhà của Tòa án Tối cao nước này ở thủ đô Ca-ra-cát và cáo buộc đây là một vụ tiến công khủng bố. Tổng thống Ma-đu-rô khẳng định, các lực lượng vũ trang đã được lệnh đặt trong tình trạng sẵn sàng cao để bảo đảm an ninh. Ông nhấn mạnh những đối tượng chủ mưu vụ tiến công nêu trên sẽ bị nghiêm trị. Chiếc máy bay sau đó đã bay về phía trụ sở Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ. Vê-nê-xu-ê-la đang phải đối mặt những diễn biến chính trị phức tạp khi các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình ủng hộ và chống đối chính phủ trong hai tháng qua khiến ít nhất 70 người chết.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/33309102-the-gioi-ngay-qua.html