Thế giới ngày qua

* An-ba-ni: Đảng Xã hội giành chiến thắng áp đảo * Mỹ: Bộ trưởng Thương mại bất ngờ hủy thăm Đức * Bra-xin: Viện Kiểm sát khẳng định Tổng thống Tê-mê tham nhũng * Hàn Quốc: Kêu gọi đối thoại với Triều Tiên

Hàn Quốc: Kêu gọi đối thoại với Triều Tiên

Theo Yonhap, Roi-tơ và TTXVN, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Xi-ê Ki-un đã kêu gọi Hàn Quốc đối thoại với CHDCND Triều Tiên song song với việc áp đặt các biện pháp trừng phạt. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thúc giục các bên liên quan nối lại đàm phán sáu bên nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, vốn bị đình trệ kể từ cuối năm 2008. Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In cũng khẳng định, Chính phủ Hàn Quốc sẽ thực hiện việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bằng cách sử dụng tất cả các biện pháp, bao gồm đối thoại và đàm phán, cũng như các biện pháp trừng phạt và áp lực của cộng đồng quốc tế.

Mỹ: Bộ trưởng Thương mại bất ngờ hủy thăm Đức

Bộ Kinh tế Đức xác nhận thông tin Bộ trưởng Thương mại Mỹ U.Rốt ngày 27-6 đã bất ngờ hủy chuyến thăm Đức không rõ lý do. Việc người đứng đầu Bộ Thương mại Mỹ hủy chuyến thăm Đức diễn ra trong bối cảnh thương mại đang là vấn đề tranh cãi giữa hai nước do sự khác biệt về chính sách kinh tế. Trong khi Tổng thống Mỹ Đ.Trăm thúc đẩy chính sách bảo hộ doanh nghiệp trong nước, Thủ tướng Đức A.Méc-ken chú trọng tạo ra môi trường thương mại tự do và công bằng. Do phía Mỹ hủy chuyến thăm cho nên kế hoạch Bộ trưởng Thương mại Mỹ phát biểu tại một sự kiện do Hội đồng kinh tế thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Méc-ken chủ trì, cũng bị hủy bỏ.

Bra-xin: Viện Kiểm sát khẳng định Tổng thống Tê-mê tham nhũng

Viện Kiểm sát Bra-xin (PGR) đã chuyển lên Tòa án Tối cao bản cáo trạng khẳng định Tổng thống M.Tê-mê dính líu tham nhũng. Đây là lần đầu trong lịch sử nước này, một tổng thống đương nhiệm bị khởi tố vì tội tham ô. Kết luận này được PGR đưa ra dựa vào đoạn băng ghi âm bí mật do cựu Chủ tịch Tập đoàn sản xuất thực phẩm hàng đầu thế giới JBS G.Ba-ti-xta nộp cho cơ quan điều tra, tố cáo Tổng thống Tê-mê đã ra lệnh dùng tiền để yêu cầu cựu Chủ tịch Hạ viện E.Cun-ha không được khai báo các thông tin trong vụ bê bối tham nhũng ở Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras. Các luật sư của Tổng thống Tê-mê có thời hạn 15 ngày để kháng cáo, trước khi cáo trạng được gửi tới Hạ viện để tiến hành phiên tòa chính trị bỏ phiếu phế truất người đứng đầu nhà nước.

An-ba-ni: Đảng Xã hội giành chiến thắng áp đảo

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội tại An-ba-ni vừa qua, Đảng Xã hội của An-ba-nido Thủ tướng E.Ra-ma lãnh đạo đã giành chiến thắng áp đảo với 73 trên tổng số 140 ghế Quốc hội. Đảng Dân chủ Đối lập đứng thứ hai với 43 ghế, tiếp sau là đảng Phong trào Xã hội Chủ nghĩa vì Hội nhập với 19 ghế. Với việc chiếm ưu thế đa số trong Quốc hội, Thủ tướng Ra-ma cam kết thúc đẩy tiến trình giúp An-ba-ni gia nhập Liên hiệp châu Âu (EU) một cách suôn sẻ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33298502-the-gioi-ngay-qua.html