Thế giới ngày qua: Tổng thống Obama gặp người kế nhiệm tại Nhà Trắng

Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 10/11.

Taliban tấn công bom xe vào lãnh sự quán Đức tại Afghanistan: Một chiếc xe tải chở đầy thuốc nổ đã lao vào lãnh sự quán Đức tại thành phố Mazar-i-Sharif, phía Bắc Afghanistan, tối ngày 10/11, làm ít nhất 2 người chết và hơn 100 người bị thương.

Các quan chức Đức tại Kabul từ chối bình luận về sự việc. Một nguồn tin ngoại giao tại Berlin cho biết Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã triệu tập họp khẩn tại Bộ ngoại giao.

Afghanistan đã ngay lập tức điều động lực lượng đặc nhiệm phong tỏa khu vực, đưa trực thăng và xe cứu thương tới hiện trường. Hiện Taliban đã nhận thực hiện cuộc tấn công. (Ảnh: Chiếc xe tải được dùng để tấn công vào lãnh sự quán Đức tại Afghanistan. Nguồn: Twitter/Shaakib)

Nga bắt giữ nhóm khủng bố từ Ukraine âm mưu phá hoại Crimea: Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 10/11 đưa tin, cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) tại thành phố Sevastopol, thuộc bán đảo Crimea, thông báo đã bắt giữ các đối tượng tình nghi là thành viên của một nhóm bị cáo buộc âm mưu thực hiện các hoạt động phá hoại tại các cơ sở quân sự của Crimea.

Việc bắt giữ diễn ra vào ngày 9/11. “Các thành viên của nhóm phá hoại và khủng bố thuộc bộ phận tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine đã bị bắt, những đối tượng này lên kế hoạch thực hiện các hành động phá hoại tại các cơ sở quân sự và các hạ tầng quan trọng của bán đảo Crimean”, trung tâm quan hệ công chúng của FSB cho hay.

Theo FSB, các thiết bị nổ có sức công phá lớn, các vũ khí, đạn dược, các phương tiện liên lạc đặc biệt và các bản đồ về các cơ sở được cho là mục tiêu của các hoạt động phá hoại đã bị tịch thu trong vụ bắt giữ. (Ảnh: Lực lượng đặc nhiệm FSB của Nga)

Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc được bầu làm Chủ tịch Interpol:Tân Hoa Xã ngày 10/11 đưa tin, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Hoành Vĩ (Meng Hongwei) đã được bầu làm Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol).

Quyết định bổ nhiệm ông Mạnh được đưa ra trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 85, diễn ra từ ngày 7-10/11, tại Bali, Indonesia.

Theo đó, ông Mạnh sẽ tiếp nhận công việc từ người tiền nhiệm là bà Mireille Ballestrazzi - người Pháp.

Quyết định cũng giúp ông Mạnh Hoành Vĩ trở thành người Trung Quốc đầu tiên nắm giữ cương vị trên. Theo quy định, mỗi nhiệm kỳ Chủ tịch Interpol sẽ kéo dài trong 4 năm.

Phát biểu sau khi được bầu vào vị trí mới, ông Mạnh cam kết sẽ cùng làm việc với tất các các quốc gia thành viên để giúp Interpol xây dựng nên một nền tảng vững chắc hơn cho việc hợp tác cảnh sát toàn cầu. (Ảnh: Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Hoành Vĩ. Nguồn: AP)

Biểu tình phản đối ông Trump đắc cử nổ ra tại nhiều thành phố lớn: Hàng nghìn người đã đổ ra đường tại các thành phố có người nhiều ủng hộ đảng Dân chủ ngày 9/11 để phản đối Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Những người biểu tình hô khẩu hiệu chống Tổng thống đắc cử Donald Trump và tuần hành qua nhiều khu phố trước khi tập trung tại các tòa tháp hoặc khách sạn Trump tại một số thành phố như Boston, Los Angeles, New York, Quận Washington, Atlanta, Austin, Chicago, Denver, Philadelphia, San Francisco, Seattle và Denver.

Tại Washington DC, người biểu tình tập trung tại trước cửa Nhà Trắng sau đó chia làm hai hướng tuần hành qua các tuyến phố trước khi tập hợp tại trước Khách sạn Quốc tế Trump.

Nhiều người trước đó cũng tập trung tại một số điểm ở một số thành phố để ủng hộ ông Trump. (Ảnh: Người biểu tình ở San Francisco, bang California giơ tấm biển ghi dòng chữ “(Trump) không phải tổng thống của tôi”. Nguồn: Reuters)

Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp người kế nhiệm Donald Trump tại Nhà Trắng: Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump ngày 10/11 đã có cuộc trao đổi tích cực và dài hơn dự kiến với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng về việc chuyển giao quyền lực.

Cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Obama và Tổng thống đắc cử Trump diễn ra 2 ngày sau khi ông Trump vượt qua ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton để trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Nội dung cuộc gặp mặt tập trung vào công tác chuyển giao quyền lực.

Phát biểu với giới báo chí sau cuộc gặp, Tổng thống Obama cho biết: “Chúng tôi đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có cơ cấu Nhà Trắng, chính sách đối nội, đối ngoại. Ưu tiên hàng đầu của tôi trong hai tháng tới là tạo điều kiện chuyển giao để đảm bảo Tổng thống đắc cử sẽ thành công”.

Tổng thống đắc cử Trump cảm ơn Tổng thống Obama về cuộc gặp và cho rằng mặc dù theo kế hoạch cuộc gặp diễn ra trong vòng 10 phút nhưng kéo dài hơn 1 tiếng rưỡi trên thực tế. (Ảnh: Tổng thống đắc cử Donald Trump bắt tay Tổng thống đương nhiệm Barack Obama tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Nguồn: Reuters)

Phương Đặng

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quoc-te/the-gioi-ngay-qua-tong-thong-obama-gap-nguoi-ke-nhiem-tai-nha-trang/123916.htm