Thế giới ngày qua: Thêm một quốc gia châu Âu phát hiện 'trứng bẩn'

Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 13/8.

Bạo loạn ở Virginia, Mỹ: Bạo loạn nổ ra tại thành phố Charlottesville, Virginia, Mỹ ngày 12/8 sau khi những người theo chủ nghĩa ủng hộ da trắng cùng các nhóm cánh hữu khác tham gia cuộc tuần hành mang tên “Đoàn kết Cánh hữu” xảy ra đụng độ với các nhóm ủng hộ quyền lợi cho người da đen và người chống biểu tình.

Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình và đã bắt giữ một số người sau khi tuyên bố vụ tụ tập ở này là bất hợp pháp.

Vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn sau khi một chiếc xe ôtô 4 chỗ phóng với tốc độ cao lao thẳng vào đám đông người chống biểu tình vì suy tôn da trắng làm chết 1 người và ít nhất 35 người bị thương

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ việc, y bị cáo buộc tội danh giết người. Bang Virginnia tuyên bố đặt trong tình trạng khẩn cấp. (Ảnh: Nạn nhân bị thương sau vụ lao xe được chuyển tới bệnh viện. Nguồn: AP)

Thêm một quốc gia châu Âu phát hiện “trứng bẩn”: Nhà chức trách Tây Ban Nha ngày 12/8 thông báo lần đầu tiên phát hiện trứng nhiễm thuốc diệt côn trùng Fipronil - một chất có thể gây nguy hiểm cho con người, tại nước này trong lô hàng gồm 20.000 sản phẩm trứng dạng lỏng đã qua tiệt trùng của một công ty thực phẩm.

Theo người phát ngôn của cơ quan y tế xứ Basque thuộc phía Bắc Tây Ban Nha số trứng trên sẽ bị tiêu hủy toàn bộ. Nhà chức trách chưa xác định được nguồn gốc của những sản phẩm này, nhưng các phương tiện truyền thông cho rằng chúng được nhập khẩu từ Pháp. (Ảnh: Nhân viên kiểm tra chất lượng trứng ở Đức. Nguồn: Guido Kirchner)

Ít nhất 64 trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện Ấn Độ nghi do thiếu bình thở ôxy: Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ, ít nhất 64 trẻ đã tử vong trong 6 ngày qua. Đặc biệt, trong hai ngày 10 - 11/8 có 30 trẻ tử vong do thiếu bình thở ôxy tại khoa nhi. Nguyên nhân được cho là do bệnh viện chưa thanh toán số hóa đơn còn nợ từ hồi tháng 11/2016, dẫn tới phía cung cấp bình ôxy ngừng cung cấp.

Giới chức địa phương thừa nhận có sự gián đoạn nguồn cung bình ôxy cho bệnh viện, nhưng thông báo nguyên nhân gây tử vong cho các bé là do bệnh viêm não và các bệnh lý khác chứ không phải thiếu ôxy. Hiện các đảng đối lập đã yêu cầu Thủ hiến Adityanath cùng quan chức đứng đầu ngành y tế bang này từ chức. (Ảnh: Người nhà em bé tử vong trong bệnh viện ở Ấn Độ. Nguồn: Hindu Times).

Philippines tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố bắt cóc tàu Việt Nam: Quân đội Philippines ngày 13/8 thông báo đã tiêu diệt một thủ lĩnh của nhóm khủng bố Abu Sayyaf chịu trách nhiệm tấn công và bắt cóc các con tàu nước ngoài, trong đó có tàu Việt Nam.

Abu Sayyaf được cho là đang giam giữ khoảng 20 con tin, bao gồm 14 người nước ngoài, trên đảo Jolo và tỉnh Basilan gần đó. Abu Sayyaf cũng đã liên minh với Nhà nước Hồi giáo (IS) - tổ chức khủng bố bị tấn công gắt gao nhất thế giới hiện nay.

Liên quan đến một công dân Việt Nam bị thiệt mạng trong các vụ tấn công của phía Philippines nhằm vào nhóm khủng bố Abu Sayyaf, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan chức năng sở tại hoàn tất các thủ tục pháp y, pháp lý và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. (Ảnh: Binh sĩ Philippines. Nguồn: Reuters).

Triều Tiên nói 3,5 triệu dân nước này tình nguyện nhập ngũ đánh Mỹ: Giới chức Triều Tiên ngày 13/8 khẳng định, 3,5 triệu dân nước này tình nguyện nhập ngũ để đánh Mỹ nếu cần thiết.

Trước đó, chỉ trong ngày 8/9, tại tỉnh miền Bắc Hwanghae, 90.000 thanh niên đã tình nguyện nhập ngũ. Tại huyện Daedong thuộc tỉnh Nam Pyongan, hơn 20.000 sinh viên và người lao động cũng đã đăng ký xin nhập ngũ”.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Triều Tiên những người này đưa ra quyết định trên sau khi Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ra thông cáo lên án lời đe dọa tấn công Triều Tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Một cuộc tuần hành ủng hộ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng. Nguồn: Yonhap).

Phương Đặng

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/the-gioi-ngay-qua-them-mot-quoc-gia-chau-au-phat-hien-trung-ban/138668.htm