Thế giới ngày qua: Lộ diện thêm nhiều vị trí trong nội các mới của ông Trump

Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 30/11.

Cuba cử hành lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro: Cuba đã tổ chức đại lễ tưởng niệm lãnh tụ cách mạng Fidel Castro vào đêm 29/11 (giờ Cuba) với tiếng đại bác vang rền và những diễn văn xúc động.

Chủ tịch Cuba Raul Castro mặc quân phục và chủ trì buổi tượng niệm người đồng chí, người anh trai của mình.

Các Tổng thống Nicholas Maduro (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Robert Mugabe (Zimbabwe), và Jacob Zuma (Nam Phi) đã trực tiếp đến tiễn biệt Fidel Castro.

Tổng thống Bolivia Evo Morales nói: “Cuba đang trải qua thời khắc hết sức đặc biệt. Tôi có mặt tại đây trong giờ khắc đau thương trước sự ra đi của người anh, người bạn của tôi”.

Tổng thống của Zimbabwe phát biểu: “Fidel không chỉ là lãnh tụ của chúng tôi. Ông ấy là lãnh đạo của chúng tôi, lãnh đạo của tất cả các nhà cách mạng. Chúng tôi theo ông, lắng nghe ông và cố gắng học tập ông. Vĩnh biệt người anh em thân yêu. Vĩnh biệt nhà cách mạng.” (Ảnh: Chủ tịch Cuba Raul Castro chủ trì buổi tượng niệm. Nguồn: Reuters)

Lộ diện thêm nhiều vị trí trong nội các mới của ông Trump: Theo các nguồn tin, Tổng thống đắc cử Mỹ Trump đã lựa chọn người vào vị trí bộ trưởng tài chính, giao thông, thương mại và y tế trong nội các mới.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vào hôm 29/11 (giờ Mỹ) đã lựa chọn một cựu quan chức ngân hàng Goldmand Sachs và một nhà đầu tư tỷ phú vào ví trị phụ trách kinh tế trong chính phủ sắp tới của ông. Ông cũng chỉ định một người chuyên chỉ trích chính sách y tế của Tổng thống Obama (Obamacare) làm Bộ trưởng Y tế.

Bà Elaine Chao, cựu bộ trưởng Lao động, cũng được Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump lựa chọn cho vị trí Bộ trưởng Giao thông.

Bà Chao, sinh tại Đài Bắc, Đài Loan, đến Mỹ cùng gia đình khi 8 tuổi. Bà là người phụ nữ Mỹ gốc Á đầu tiên giữ một vị trí trong nội các của tổng thống. (Ảnh: Bà Elaine Chao, cựu bộ trưởng Lao động, hôm 21/11 đến Tháp Trump. Nguồn: AP)

Cháy ký túc xá ở Thổ Nhĩ Kỳ, 12 người thiệt mạng: 12 người, trong đó có 11 nữ sinh, đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một khu ký túc xá dành cho nữ nằm ở tỉnh Adana, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua (29/11).

Thống đốc vùng Adana, ông Mahmut Demirtas cho biết trên kênh truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ: "Chúng tôi đã mất 12 công dân trong vụ hỏa hoạn. 11 em trong đó là học sinh và chỉ có một người là giáo viên. 22 công dân khác bị thương. Theo những thông tin ban đầu, chúng tôi tin là vụ hỏa hoạn phát sinh do sự cố điện".

Cũng theo ông Mahmut Demirtas, vụ cháy xảy ra vào khoảng 19h25" ngày 29/11 giờ địa phương, tức 23h25" cùng ngày giờ Việt Nam. Khoảng 3 tiếng sau thì vụ cháy được dập tắt. (Ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn. Nguồn: AFP)

Đức bắt giữ nhân viên tình báo bị tình nghi âm mưu đánh bom: Một nhân viên tình báo Đức (51 tuổi) đã bị bắt vì đăng tải “thông tin nhạy cảm” trên mạng, và bị tình nghi lên kế hoạch đánh bom trụ sở BfV, một cơ quan tình báo nội địa của Đức tại thành phố Cologne.

Theo AFP, nghi phạm “dùng tên giả và đưa ra những bình luận cực đoan, và rò rỉ thông tin nội bộ trong những đoạn chat trên mạng”. Các công tố viên Đức tuyên bố đang chuẩn bị hồ sơ khởi tố nghi phạm “chuẩn bị thực hiện một hành động nguy hiểm đe dọa an ninh quốc gia”.

Tờ Der Spiegel (Đức) cho biết thêm, nghi can trên có gia đình và từng làm việc ở ngân hàng, từ tháng 4 đã bắt đầu công việc thu thập thông tin tình báo về tình hình đạo Hồi ở Đức. (Ảnh: Cảnh sát Đức bắt giữ nghi phạm là một nhân viên tình báo Đức âm mưu đánh bom Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp Đức. Nguồn: AFP).

Liên Hiệp Quốc áp lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên: Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 30/11 đã thông qua nghị quyết trừng phạt mới, nhắm vào ngành công nghiệp khai thác và xuất khẩu khoáng sản của Triều Tiên, nhất là than đá.

Đây là nghị quyết trừng phạt thứ 6 của Hội đồng bảo an LHQ đối với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Nghị quyết siết chặt lĩnh vực hàng hải và tài chính của nước này. Ước tính, gói các biện pháp trừng phạt mới sẽ khiến nguồn thu ngoại tệ của Triều Tiên thất thu khoảng 800 triệu USD mỗi năm.

Phát biểu trước Hội đồng bảo an, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power cho biết: “Đây là nghị quyết trừng phạt vô cùng mạnh mẽ đối với Triều Tiên vì đã lờ đi yêu cầu của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn để ngỏ cánh cửa cho Triều Tiên để nước này ngồi vào bàn đàm phán và thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa”.

Liên Hiệp Quốc bắt đầu áp đặt lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên kể từ năm 2006. Bất chấp các biện pháp trừng phạt đa phương và đơn phương của Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, chính quyền Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục chương trình hạt nhân gây tranh cãi kể từ đó đến nay. (Ảnh: Một cuộc biểu tình ở Hàn Quốc phản đối Bình Nhưỡng thử nhạt nhân. Nguồn: AFP).

Phương Đặng

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/the-gioi-ngay-qua-lo-dien-them-nhieu-vi-tri-trong-noi-cac-moi-cua-ong-trump/125011.htm