Thế giới di động dự kiến dành 2.500 tỷ đồng cho mua bán sáp nhập

Ngân sách dành cho hoạt động mua bán sáp nhập dự kiến sẽ tăng lên mức 2.500 tỷ đồng từ mức 500 tỷ đồng đã được ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua hồi tháng 3.2017.

Những ngày đầu tháng 8.2016, khi thị trường rộ lên đồn đoán về việc Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động (mã chứng khoán MWG) sẽ thâu tóm Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã chứng khoán TAG), 2 doanh nghiệp này đã gần như đồng thời xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bàn về phương hướng phát triển trong tương lai.

Thế giới di động sẽ trình ĐHCĐ kế hoạch phát hành thêm 6,7 triệu cổ phần, tương  đương 2,18% số lượng cổ phần đang lưu hành. Giá phát hành sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty đàm phán với nhà đầu tư chốt mức giá phù hợp. Theo mức giá hiện hành của cổ phiếu MWG (107.000 đồng/CP), số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành nói trên có giá trị 717 tỷ đồng.

Số tiền huy động được sẽ được Thế giới di động dùng để thực hiện hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) – tờ trình ĐHCĐ của công ty cho biết. Tuy nhiên, mục tiêu M&A vào doanh nghiệp nào đến nay vẫn chưa được Thế giới di động tiết lộ.

M&A là một hoạt động được Thế giới di động chú trọng. Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017 của công ty đã thông qua mức ngân sách 500 tỷ đồng dành riêng cho hoạt động này. Tuy nhiên, ĐHCĐ lần tới sẽ nới ngân sách lên mức 2.500 tỷ đồng để thực hiện việc M&A với các công ty bán lẻ.

Ngoài nguồn vốn lấy từ phát hành cổ phiếu mới, Thế giới di động sẽ sử dụng vốn vay hoặc phát hành trái phiếu, và nguồn lợi nhuận chưa phân phối. Tính đến cuối quý II.2017, số dư lợi nhuận chưa phân phối của Thế giới di động đạt 1.562 tỷ đồng.

Trần Anh cũng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua kế hoạch phát triển của công ty năm 2017. Tuy nhiên, kế hoạch cụ thể hiện vẫn chưa được gửi đến các cổ đông.

Hiện chưa có thông tin chính thức nào từ phía Thế giới di động cũng như Trần Anh về việc mua bán.

Trần Anh hiện đang sở hữu 39 siêu thị điện máy tập trung ở phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Điện máy xanh - chuỗi siêu thị điện máy của Thế giới di động hiện có tới 449 siêu thị trải khắp các tỉnh/thành cả nước.

Nguồn Forbes: http://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/the-gioi-di-dong-du-kien-danh-2500-ty-dong-cho-mua-ban-sap-nhap-1011.html