Thế giới đêm qua: Triều Tiên lại phóng tên lửa, Hàn Quốc ra lệnh phản ứng cứng rắn

Sáng nay ngày 22/5,PNN tóm lược một số sự kiện chính diễn ra trên thế giới đêm qua:

Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa đạn đạo tầm trung

Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung vào chiều Chủ nhật (ngày 21/5), theo một quan chức chính phủ Mỹ xác nhận với hãng tin ABC News.

Nguồn tin cho biết tên lửa được bắn từ một khu vực cách Bình Nhưỡng 50 dặm về phía đông bắc.

Giới chức Mỹ nói trong bản thông báo: “Chúng tôi nhận thấy Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung. Hệ thống này đã thử nghiệm vào tháng 2 vừa qua, nhưng có tầm bắn ngắn hơn các tên lửa được thử nghiệm trong 3 lần gần đây.” (Chi tiết)

Hàn Quốc ra lệnh phản ứng cứng rắn với Triều Tiên

Tổng thống Moon Jae-in ra lệnh “phản ứng cứng rắn” trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, theo hãng tin Yonhap. Ông Moon yêu cầu kiểm tra xem liệu Triều Tiên có bất kỳ động thái bất thường nào không.

Tổng thống Hàn Quốc bên cạnh đó còn triệu tập một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia nhằm thảo luận về “hành động gây hấn” mới nhất mà Triều Tiên thực hiện.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Yonhap)

Cả Hàn Quốc và Mỹ đều đang phân tích các chi tiết nhằm xác định loại tên lửa cũng như quỹ đạo bay của nó.

Ông David Benham, người phát ngôn của quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương nói: “Chúng tôi nhận thấy vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không gây ra mối đe dọa cho khu vực Bắc Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ mọi hành động từ Triều Tiên”.

Ô tô cán vào đám đông biểu tình gây nhiều thương vong

Một xe ô tô đã cán vào đám đông những người dân Venezuela biểu tình chống chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro ở thủ đô Caracas hôm 21-5.

Báo El Nacional đưa tin tài xế lái xe ô tô đã trốn khỏi hiện trường ngay sau khi gây ra vụ tai nạn. Có ít nhất 5 người chết và nhiều người bị thương nặng hiện đang phải cấp cứu tại các bệnh viện, theo truyền thông Venezuela.

Phe đối lập Venezuela đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình chống Tổng thống Manduro (Ảnh: Reuters)

El Nacional đưa tin Venezuela đã chứng kiến một trong những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ đầu tháng 4 với hơn 160.000 người tràn ngập khắp đường phố Caracas.

Ông Donald Trump: Chống khủng bố là 'cuộc chiến giữa thiện và ác'

Điểm danh những mẫu con gái muôn đời khó kiếm được người yêuKhi còn trẻ, hãy cứ yêu và tổn thương đi!Yêu xa, chỉ cần vì nhau mà cố gắng, tất cả cũng sẽ ổn thôi mà!

Tổng thống Mỹ ngày 21/5 trong bài phát biểu tại Arab Saudi nhấn mạnh chống khủng bố là một cuộc chiến "giữa thiện và ác".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay có bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Arab - Hồi giáo - Mỹ ở thủ đô Riyadh, Arab Saudi. Trong bài phát biểu, ông đã làm rõ rằng Mỹ không gây chiến với người Hồi giáo, đồng thời khẳng định nỗ lực đấu tranh chống lại các tổ chức khủng bố là cuộc chiến "giữa thiện và ác", CNN đưa tin.

"Đây không phải cuộc chiến giữa những tôn giáo, tông phái hay nền văn minh khác nhau", ông Trump nói. "Đây là cuộc chiến giữa những tên tội phạm man di muốn hủy diệt cuộc sống loài người với những con người tử tế từ tất cả các tôn giáo đang ra sức bảo vệ nó. Đây là cuộc chiến giữa thiện và ác".

Khác với giọng điệu bài Hồi giáo trong chiến dịch tranh cử, với bài phát biểu của mình, ông Trump đã lên tiếng chỉ trích "chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo" cũng như "khủng bố Hồi giáo". Việc sử dụng các cụm từ trên cho thấy ông Trump đang muốn phân biệt giữa Hồi giáo và hệ tư tưởng kích động các nhóm khủng bố như Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), chuyên gia nhận định.

Tổng thống Mỹ gọi đạo Hồi "là một trong những tôn giáo tuyệt vời nhất thế giới".

Bảo Nhiên (t/h)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/the-gioi-dem-qua-trieu-tien-lai-phong-ten-lua-han-quoc-ra-lenh-phan-ung-cung-ran-178103/