Thế giới đêm qua: Mỹ-Trung hợp tác giải quyết điểm nóng, Malaysia truy tìm 'người quan trọng' vụ Kim Jong-nam

Các sự kiện chính xảy ra trên thế giới đêm qua:

Mỹ – Trung nhất trí hợp tác để giải quyết các điểm nóng khu vực

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 18/3 để thúc đẩy hợp tác song phương và “giải quyết phù hợp” các vấn đề nhạy cảm, theo hãng tin CNN.

Ông Tập nói với Ngoại trưởng Tillerson rằng hai nước có nhiều lợi ích chia sẻ hơn là tranh chấp, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu đối thoại và hợp tác để giải quyết “các điểm nóng khu vực”, như vấn đề Triều Tiên.

Ông Tập cũng nói rằng ông đã có vài lần điện đàm với Tổng thống Trump và hai nhà lãnh đạo “tin tưởng rằng sự hợp tác Mỹ – Trung đang đi đúng hướng. Cả hai chúng tôi trông đợi một kỷ nguyên mới vì phát triển mang tính xây dựng”, theo Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ nói với ông Tập rằng Tổng thống Trump mong đợi sớm có cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 nước.

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson lần đầu gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. (Ảnh: Getty/Pool).

Vụ Kim Jong-nam: Cảnh sát đang truy tìm một “người quan trọng”

Hôm 19/3, cảnh sát Malaysia cho biết họ đang truy tìm thêm những nghi phạm mới, trong đó có ít nhất một “người quan trọng” có liên quan đến vụ sát hại Kim Jong-nam xảy ra tháng trước tại sân bay Kuala Lumpur, theo hãng tin AFP.

Cảnh sát trưởng Khalid Abu Bakar nói rằng: “Có thêm một số người liên quan đến vụ sát hại Kim Jong-nam, chúng tôi sẽ sử dụng các kênh pháp lý phù hợp để bắt họ”.

Ông nói rằng các nhà điều tra đang tìm cách bắt giữ ít nhất một “người quan trọng”, nhưng không nói thêm đó là người Triều Tiên hay nước khác. Vụ sát hại đã gây ra căng thẳng quan hệ Malaysia – Triều Tiên trong thời gian gần đây.

Cảnh sát Thái Lan tuyên bố phá âm mưu ám sát thủ tướng

Cảnh sát Thái Lan hôm nay cho biết họ khám phá ra âm mưu sát hại thủ tướng nước này khi khám xét nơi ở của một nhà hoạt động đối lập, thu giữ nhiều vũ khí.

Đây là vụ thu giữ kho vũ khí mới nhất thuộc về một thành viên phong trào áo đỏ, nhóm chính trị trung thành với thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra, theo Reuters.

Cảnh sát Thái Lan cho hay họ tìm thấy hàng chục khẩu súng trường và lựu đạn cùng hàng nghìn viên đạn tại một ngôi nhà của lãnh đạo phe áo đỏ Wuthipong Kochathamakun, người đã chạy trốn từ khi cuộc đảo chính quân sự nổ ra.

ĐKN ( ST)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/the-gioi-dem-qua-my-trung-hop-tac-giai-quyet-diem-nong-malaysia-truy-tim-nguoi-quan-trong-vu-kim-jong-nam-146451/