THẾ GIỚI 24H: Tàu sân bay Mỹ tập trận tấn công tại vùng biển Philippines

TPO - Hai tàu chiến thuộc loại lớn nhất thế giới của Hải quân Mỹ ngày 18/6 đã tiến hành tập trận tại vùng biển của Philippines.

Ảnh: PhilStar

Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (Mỹ) cho biết các tàu sân bay USS John C. Stennis và USS Ronald Reagan bắt đầu các cuộc tập trận phòng không, thăm dò dưới biển và tấn công tầm xa tại vùng biển này. Theo Đô đốc Marcus Hitchcock, chỉ huy hải đội tác chiến tàu sân bay Mỹ, cuộc diễn tập có sự tham gia của hơn 12.000 thủy thủ, 140 máy bay, 6 binh sỹ và 2 tàu sân bay. Mục tiêu của hoạt động này là thúc đẩy tự do hàng hải và hàng không tại khu vực.

Một phi cơ ném bom của quân đội Syria rơi sau khi vừa cất cánh từ sân bay Hama hôm 19/6. Hãng tin Reuters dẫn lời một nguồn tin quân sự Syria cho biết nguyên nhân máy bay rơi là do lỗi kỹ thuật, tuy nhiên, người này không nói cụ thể thời điểm phi cơ gặp nạn. Một thông báo riêng từ quân đội đăng tải trên kênh truyền hình nhà nước Syria cho biết phi công đã chủ ý điều khiển máy bay lao vào khu đất trống để tránh thương vong cho dân thường. ( XEM CHI TIẾT ) Tỷ phú Donald Trump ngày 19/6 đã cáo buộc cựu ứng cử viên Jeb Bush đang âm mưu tiến hành một cuộc “đảo chính” nhằm vào doanh nhân này tại Đại hội đảng toàn quốc của đảng Cộng hòa vào tháng 7 tới. Tỷ phú Trump đưa ra phát biểu trên sau khi xuất hiện một số thông tin cho rằng các đại biểu không ủng hộ tỷ phú này trong đảng Cộng hòa đang tìm cách không bỏ phiếu cho ông Trump tại Đại hội đảng. Tuy nhiên, ông Trump cũng đánh giá những thông tin như vậy là chiêu trò của phương tiện truyền thông. Mười một trẻ em đến từ thủ đô Moscow đã thiệt mạng sau khi hai chiếc thuyền du lịch chở khoảng 49 du khách bị lật trong một cơn bão xảy ra ở Karelia, phía Tây nước Nga vào đêm ngày 18, rạng sáng ngày 19/6. Cơ quan Tình trạng khẩn cấp đã huy động hai máy bay trực thăng Mi-8 và Ka-32 tham gia vào hoạt động tìm kiếm cứu nạn. ( XEM CHI TIẾT ) Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 19/6 tuyên bố Liên minh Châu Âu (EU) nên dần dần dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, với điều kiện xuất hiện tiến triển đáng kể trong tiến trình hòa bình. Ngoại trưởng Steinmeier cho rằng các biện pháp trừng phạt không nên "là một ngõ cụt" mà cần "khuyến khích sự thay đổi”. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Alexei Pushkov tuyên bố việc Anh có thể rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, sẽ không ảnh hưởng đến Nga. Ông Pushkov cho rằng "Nga không được mà cũng không mất gì trong trường hợp Brexit." Cảnh sát Bỉ ngày 19/6 đã sơ tán Gare Centrale, một ga tàu lớn ở thủ đô Brussels sau khi phát hiện các gói đồ khả nghi. Vụ việc xảy ra chỉ 1 ngày sau khi nhà chức trách Bỉ buộc tội 3 đối tượng âm mưu tấn công các cổ động viện trong một trận đấu ở giải bóng đá vô địch Châu Âu Euro 2016. Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Hàn Quốc ngày 19/6 cho biết khủng bố IS tự xưng đã chọn các cơ sở Không quân Mỹ tại Hàn Quốc và công dân nước này làm mục tiêu tấn công. Trong một thông cáo báo chí, NIS nêu rõ IS đã kích động các cuộc tấn công khủng bố thông qua Telegram, một dịch vụ tin nhắn, và đã tiết lộ dữ liệu vị trí của 77 cơ sở Không quân của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như của những cá nhân ở 21 quốc gia. Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ hợp tác với nhau để phát triển những máy bay không người lái cỡ nhỏ. Theo Hiệp hội Xúc tiến Công nghiệp Máy bay không người lái Hàn Quốc, một thỏa thuận 3 bên về vấn đề này đã được ký kết trước đó cùng ngày bên lề cuộc Triển lãm Thiết bị bay không người lái (UAV) Quốc tế Thâm Quyến 2016 đang diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/the-gioi-24h-tau-san-bay-my-tap-tran-tan-cong-tai-vung-bien-philippines-1017811.tpo