Thế giới 24h: Mỹ mệt với sư Trung Quốc "dỏm"

Báo Mỹ lên án nạn nhiều người Trung Quốc đóng giả sư, đi xin đểu ở New York; Triều Tiên nói bắn tên lửa để bảo vệ chủ quyền... là các tin nóng 24 giờ qua.

Nổi bật

Báo chí Mỹ vừa đăng bài, lên án tình trạng xuất hiện những người Trung Quốc giả mạo làm nhà sư, giở đủ trò, để "xin đểu" những người qua đường, du khách tại thành phố New York của Mỹ.

Cụ thể, theo tờ Nytimes, trên quảng trường Thời đại nhộn nhịp của thành phố New York, không chỉ có những người đóng giả chuột Mickey, siêu nhân mà còn có cả những nhà sư đi hóa duyên.

Một nhà sư đang bán đồ cho du khách. (Ảnh: New York Times)

Những người này phần lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc. Họ cũng cạo trọc đầu, khoác lên mình những tấm áo cà sa màu vàng cam, đôi khi cũng có những người mặc áo màu nâu hay màu xám.

Họ đều áp dụng một mô-típ giống nhau. Họ thuyết phục người qua đường mua những lá bùa hộ mạng để mang lại bình an và nói tiền thu được từ việc bán những lá bùa này là để xây chùa chiền.

Để thuyết phục hơn, họ còn cho người mua xem bức ảnh một ngôi chùa mà số tiền thu được sẽ dùng để xây dựng. Sau đó họ mở máy tính cho xem danh sách người đã quyên góp, cùng số tiền.

Theo tờ báo Mỹ, không chỉ có những người đàn ông đóng giả nhà sư còn có một nhóm nhỏ những người phụ nữ mang trang phục tương tự và nói rằng họ là người theo đạo Lão ở Trung Quốc.

Không ai biết họ thực sự là ai và từ đâu đến. Nhiều Phật tử đã đến, đối diện với họ để hỏi về những lời dạy hay những giới luật trong đạo Phật, nhưng những nhà sư này chỉ giữ im lặng và bỏ đi.

Từ đầu năm tới nay, cảnh sát ở New York đã bắt giữ ít nhất 9 người ăn mặc như những nhà sư, chủ yếu là vì những người này "ăn xin một cách hung hăng" hay bán hàng mà không có giấy phép.

Điều đáng chú ý hơn, theo điều tra của tờ báo trên, không chỉ xuất hiện ở Mỹ, những nhà sư giả mạo này còn xuất hiện ở nhiều nơi khác trên thế giới, như ở Australia, Canada hay New Zealand.

Tin vắn

- Từ 6 - 21/7, Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài tại Malaysia tổ chức triển lãm ảnh về chiến dịch tìm kiếm máy bay mất tích mang số hiệu MH-370 của hàng hãng không Malaysia Airlines.

- Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Kiev chấm dứt hoạt động bắn phá vào các mục tiêu dân sự, các khu dân cư và có các biện pháp bảo toàn mạng sống của người dân.

- Lãnh đạo Cơ quan Tình báo Nội địa Đức (BfV), ông Hans-Georg Maassen, ngày 6/7, đã lên tiếng cảnh báo doanh nghiệp nước này, về hoạt động của tình báo công nghiệp Trung Quốc.

- Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria ngày 6/7 cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thánh chiến đã trục xuất hơn 30.000 người ra khỏi nhà của họ ở thị trấn Shuheil, miền đông Syria.

- Trong ngày 6/7, lực lượng quân đội của Israel đã tiến hành bắt giữ một người tình nghi giúp đỡ những kẻ giết hại 3 thiếu niên Israel bị bắt cóc ở thành phố Hebron thuộc Bờ Tây hôm 12/6.

- Cơ quan chống khủng bố Iraq thông báo rằng, quân đội nước này đã bắn phá một cứ điểm của lực lượng ISIL tại khu vực Hayakil ở Fallujah thuộc vùng Anbar, và giết được 25 tay súng.

- Ngày 6/7, tại quận Tiruvallur thuộc bang Tamil Nadu ở khu vực phía nam của Ấn Độ đã xảy ra một vụ sập tường khiến ít nhất 11 người bị thiệt mạng, trong đó có 4 phụ nữ và một trẻ em.

- Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên ngày 6/7 tuyên bố, việc nước này bắn hàng loạt tên lửa tầm ngắn trong thời gian gần đây là nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước.

- Hôm 6/7 Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài ba ngày, trong đó những vấn đề thương mại sẽ được đưa lên hàng đầu trong chương trình nghị sự.

- Khẳng định trước báo giới trong sáng ngày 6/7, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko nói rằng, những hoạt động quân sự quy mô lớn tại Donetsk và Lugansk sẽ được tiếp tục tiến hành.

Tin ảnh

Theo Yonhap, hai năm qua, Triều Tiên đã tăng gấp đôi nhân lực để đẩy mạnh các cuộc tấn công mạng. Trong ảnh là phòng máy tính tại Đại học Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: AP)

Phát ngôn

Theo AP, trong video công bố ngày 5/7, thủ lĩnh nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi đã công khai ra lệnh cho toàn bộ người theo đạo Hồi tuân theo mệnh lệnh của mình, với lý do Baghdadi tuân lệnh đấng tối cao để thực hiện công việc.

"Tôi là thủ lĩnh của các bạn. Dù tôi không phải là người tài giỏi nhất, nhưng nếu các bạn thấy là tôi đúng thì hãy hỗ trợ tôi. Nếu thấy tôi sai, hãy khuyên bảo tôi và đưa tôi trở lại đúng hướng, và tuân lệnh tôi chừng nào tôi vẫn còn tuân lệnh đấng tối cao", Baghdadi nói.

Kỷ niệm

Sáng 7/7/2005, một loạt vụ nổ đã xảy ra tại hệ thống giao thông của London, thủ đô nước Anh, làm 56 người thiệt mạng và hơn 700 người khác bị thương.

Thanh Vân

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/184625/the-gioi-24h--my-met-voi-su-trung-quoc--dom-.html