[The Big Picture] Giải đua xe đường trường Dakar Rally 2013 (P2)

Hôm nay giải đua xe đường trường Dakar Rally 2013 đã chính thức khép lại với sự thắng thế của các tay đua người Pháp. Sau khi vượt lên dẫn đầu bảng tổng sắp từ chặng 2 vào ngày 6/1, Peterhansel đã trở thành tay đua thành công nhất ở cuộc đua đường trường với chiến thắng thứ 5 ở nội dung ô tô và kỷ lục 6 lần vô địch ở nội dung mô tô trước đó. Peterhansel cũng trở thành người đầu tiên vô địch Dakar Rally ở nội dung ô tô 2 lần kể từ khi cuộc đua chuyển từ châu Phi tới Nam Mỹ vào năm 2009 vì lý do an ninh. Ở nội dung mô tô, tay đua Cyril Despres của đội đua KTM đã giành chức vô địch và đây là lần thứ 5 anh có được danh hiệu này. Ở hai nội dung còn lại là mô tô 4 bánh và xe tải, chiến thắng đã thuộc về tay đua của đội Yamaha là Marcos Patronelli (Argentina) và Eduard Nikolaev của đội Kamaz. Sau đây là một số hình ảnh đẹp khác của Dakar Rally 2013. Mời các bạn đón xem phần 3 là những hình ảnh ở những chặng cuối cùng và chiến thắng của các tay đua.

Tay đua người Brazil Youssef Haddad đứng kế bên chiếc Mitsubishi của anh đang kẹt giữa dòng nước lũ sau những cơn mưa nặng hạt ở vòng 8 Dakar Rally 2013 từ Salta đi Tucuman, Argentina, 12/01/2013.

Một tay đua ký tặng người hâm mộ khi anh đi đến bục xuất phát để bắt đầu giải đua xe đường trường Dakar Rally lần thứ 5 ở khu vực Nam Mỹ, tại Lima, Peru, 05/01/2013.

Tay đua Nasser Al-Attiyah người Qatar tranh tài ở chặng 5 Dakar Rally 2013 từ Arequipa đi Arica, Chile, 09/01/2013.

Tay đua người Tây Ban Nha Joan “Nani” Roma và lái phụ Michel Perin người Pháp chạy chiếc Mini ở chặng 4 từ Nazca đi Arequipa, 08/01/2013.

Tay đua của đội Honda Javier Pizzolito (người Argentina) tranh tài ở chặng 2 Dakar Rally 2013, tại Pisco, Peru.

Chiếc xe tải Kamaz của tay đua Vladimir Rybakov cùng 2 lái phụ là Eduard Nikolaev và Sergey Savostin (người Nga) bay lên khỏi mặt đất khi đanh tranh tài ở chặng 4 từ Nazca đi Arequipa, 08/01/2013.

Tay đua người Nam Phi Riaan Van Niekerk vượt qua những con đường đầy cát ở chặng 5 Dakar Rally 2013 từ Arequipa đi Arica, Chile.

Các nhân viên y tế với sự trợ giúp của người hâm mộ khiêng tay đua người Bolivia Leonardo Martinez trên cáng sau khi anh này gặp tai nạn với chiếc mô tô 4 bánh và bị thương ở chặng 3 từ Pisco đi Nazca, Peru, 07/01/2013.

Lái phụ người Argentina Bernardo Graue (trái) và tay đua Lucio Alvarez, ngồi trong xe, cố gắng đưa chiếc xe ra khỏi đụn cát trong chặng thứ 6 ở giải Dakar Rally 2013, từ Arica đi Calama, Chile, 10/01/2013.

Tay đua Ronan Chabot và lái phụ Gilles Pillot, cả 2 đều là người Pháp, tranh tài ở chặng 3 từ Pisco đi Nazca, Peru, 07/01/2013.

Ba chiếc xe tải của Iveco tranh tài ở chặng 11 giải đua xe đường trường Dakar Rally 2013.

Một chiếc ô tô đi qua vùng cao nguyên của Chile đến khu vực biên giới Jama ở chặng 7 Dakar Rally 2013 từ Calama đi Salta.

Tay đua người Hà Lan Henno Van Bergeijk nằm trên mặt đất sau khi bị ngã xe ở chặng 3 Dakar Rally 2013.

Tay đua Robby Gordon người Mỹ lái chiếc Hummer ở chặng 6 từ Arica đi Calama, Chile, 10/01/2013.

Tay đua người Trung Quốc Guanghui Wei của đội Jingcheng kiểm tra bàn chân tại một điểm dừng tiếp nhiên liệu sau khi chặng đua thứ 8 bị hủy do lũ quét ở Tucuman, Argentina, 12/01/2013.

Một chiếc trực thăng bay trên không ở Tucuman trước chặng 9 Dakar Rally 2013.

Thương binh từ chiến trường Afghanistan Thomas Neathway người Anh, thành viên của đội Race2Recovery leo vào chiếc Land Rover của anh trong bài kiểm tra kỹ thuật ở giải đua xe đường trường Dakar Rally 2013 tại bãi biển Magdalena, Lima, Peru, 03/01/2013.

Một tay đua chạy trên những đồi cát ở chặng 4 Dakar Rally 2013.

Tay đua Lucio Alvarez và lái phụ Ronnie Graue thi đấu cho đội Toyota tranh tài ở chặng 11 từ La Rioja đi Fiambala, 16/01/2013.

Giám đốc điều hành giải Dakar Rally Etienne Lavigne (thứ 3 từ phải sang) cùng 2 tay đua Robby Gordon (thứ 2 từ phải sang) và Kellon Walch (phải) nhìn chiếc Hummer bị lật ngửa ở chặng 4 Dakar Rally 2013.

Tay đua người Áo Ferdinand Kreidl của đội KTM làm bụi mù mịt khi đang leo núi ở chặng 4 từ Nazca đi Arequipa, Peru, 08/01/2013.

Tay đua người Pháp Cyril Despres chạy chiếc KTM vượt qua sa mạc ở chặng 2 Dakar Rally 2013 ở Pisco, Peru.

Một con lạc đà không bứu chạy ngang đường khiến các tay đua phải đi chậm lại để nhường đường trong lúc họ đang đến biên giới Jama ở chặng 7 từ Calama đi Salta, 11/01/2013.

Một tay đua xem sơ đồ đường đua ở Cachi sau khi kết thúc chặng 7.

Tay đua Jean Karl Atzert của đội Al Desert chờ xuất phát ở chặng thứ 6 từ Arica đi Calama, 10/01/2013.

Tay đua người Tây Ban Nha Jose Israel Borrell Gonzalez chạy xe dưới những đám mây bão ở chặng 8 từ Salta đi Tucuman, Argentina, 12/01/2013. Chặng này sau đó đã phải hủy bỏ do mưa lớn gây lũ quét.

Các con ngựa ở trên một cánh đồng phi nước đại khi nghe tiếng nổ của những chiếc xe tranh tài ở chặng 9 từ Tucuman đi Cordoba, Argentina, 14/01/2013.

Tay đua người Pháp Stephane Peterhansel và lái phụ Jean-Paul Cottret lái chiếc Mini của họ ở chặng thứ 10 Dakar Rally 2013 từ Cordoba đi La Rioja, 15/01/2013.

Tay đua Ruben Faria người Bồ Đào Nha và chiếc KTM vượt qua một con suối ở chặng 10 từ Cordoba đi Rioja, 15/01/2013.

Các tay đua đứng trên xe của mình sau khi bị mắc kẹt vì một trận lũ quét ở chặng 8 từ Salta đi San Miguel de Tucuman, 12/01/2013.

Tay đua người Brazil Guilherme Spinelli bị kẹt giữa dòng nước lũ cùng với chiếc xe của anh ở chặng 8.

Một vài chiếc xe ô tô bị kẹt giữa dòng nước lũ và đang được kéo ra ở chặng 11 từ La Rioja đi Fiambala, 16/01/2013.

Pascal Larroque, lái phụ của Pascal Thomasse, cả 2 đều là người Pháp, dùng dây cáp kéo xe của họ lên bờ sông ở chặng 11.

Giám đốc điều hành của Dakar Rally ông Etienne Lavigne dùng tay che mặt khi chiếc trực thăng cất cánh làm cát bay mù mịt kéo theo chiếc xe mô tô của tay đua Herve Thierry bị rơi xuống dòng sông ở chặng 11.

Tay đua Cyril Despres của đội KTM Red Bull Rally Factory tranh tài ở chặng 9 từ Tucuman đi Cordoba, 14/01/2013.

Nguồn: The Atlantic

Nguồn Tinh Tế: http://www.tinhte.vn/threads/1832879/