Thay thuoc tra loi so 115

Bạn Trần Anh Tuấn 25 tuổi ở Thanh Hóa hỏi: Thời gian gần đây tôi hay bị mệt, đau đầu, khó thở, chân tay co cứng, đôi khi còn bị ngất khoảng 1 phút. Có người bảo tôi bị động kinh. Điều đó có đúng? Tôi nên khám ở chuyên khoa nào để xác định được bệnh? Bác sĩ Hoàng Thu Thủy trả lời: - Có hai vấn đề đặt ra. Trường hợp của bạn hay bị cơ co cứng chân tay, đôi khi có ngất thì bạn nên đến chuyên khoa thần kinh khám, xét nghiệm loại trừ các bệnh hệ thần kinh mà chủ yếu là bệnh động kinh. Sau đó bạn có thể đi khám tiếp chuyên khoa tim mạch. Bạn Chu Thị Hải Yến ở TP Vinh- Nghệ An hỏi: Con gái tôi 15 tuổi bị liệt dây thần kinh ở bả vai do bị tiêm nhầm. Hiện cháu liệt nửa người bên phải, nửa người bên kia vẫn cử động được, nhưng rất yếu. Cháu vẫn uống thuốc nhưng không đỡ. Vậy ngoài uống thuốc, bệnh của con gái tôi có thể điều trị bằng phương pháp nào khác? Bệnh có khỏi hẳn được không? Bác sĩ Hoàng Thị Dung trả lời: - Để điều trị bệnh có hiệu quả, bạn cần cho con đi khám chuyên khoa thần kinh, từ đó sẽ từng bước chẩn đoán và biết được vị trí tổn thương. Hội chứng liệt dây thần kinh có thể do não và cột sống. Trên cơ sở khám và xét nghiệm để xác định nguyên nhân hội chứng trên, từ đó có phương pháp điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật. Bạn Trần Thủy Anh 30 tuổi ở TP HCM hỏi: Gần 10 năm nay tôi bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Các đây 6 tháng tôi đi khám được biết bị tổn thương vôi hóa nhân xám trung ương hai bên. Tôi đã dùng thuốc, nhưng không đỡ. Tôi cần phải làm gì? - Theo tôi nghĩ chẩn đoán của bác sĩ bạn đi khám là đúng. Tuy nhiên để điều trị tốt, bạn nên đến chuyên khoa thần kinh khám lại nhằm kết hợp nhiều phương pháp điều trị.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?id=18888