Thầy quản sinh ở Sài Gòn đánh học trò trên bục giảng

Nhóm học trò trường THCS Nguyễn Hiền ồn ào trong giờ tự quản, thầy quản sinh nhắc nhở không được nên tát một nam sinh ngay trên bục giảng.

Trường THCS Nguyễn Hiền (quận 7, TP HCM).

Trường THCS Nguyễn Hiền (quận 7, TP HCM).

Ngày 25/11, bà Lê Thị Chín - Hiệu trưởng THCS Nguyễn Hiền (quận 7, TP HCM) cho biết đã đình chỉ công tác ông Đặng Thế Anh. Ông này là quản sinh của trường, nhân viên hợp đồng ngắn hạn và mới làm việc được hai tháng.

Bà Chín kể, sáng 23/11, ban giám hiệu và giáo viên có cuộc họp nên học sinh tự quản trên lớp. Ông Thế Anh được giao quản lý một dãy lớp học.

Tại một lớp 7, sau khi nhắc nhở các em trật tự nhưng một nam sinh tiếp tục gây ồn. Ông Thế Anh đã đánh liên tiếp vào mặt em này trên bục giảng. Vụ việc được học sinh trong lớp quay clip hôm qua đã đưa lên mạng xã hội.

Trong biên bản tường trình gửi lên trường, ông Thế Anh thừa nhận hành vi.

"Tôi thực sự rất buồn vì từ trước đến nay, trường tôi chưa xảy ra chuyện như vậy. Chúng tôi đã làm việc và gửi lời xin lỗi đến em học sinh và phụ huynh", Hiệu trưởng Chín nói.

Theo Vnexpress

Nguồn Ngày Nay: http://www.ngaynay.vn/xa-hoi/thay-quan-sinh-o-sai-gon-danh-hoc-tro-tren-buc-giang-32876.html