"Thay lời tri ân" - Món quà 20/11 giản dị và cảm động

Giản dị và cảm động là những cảm xúc chương trình Thay lời tri ân đã mang đến cho khán giả truyền hình.

Kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật mang tên Thay lời tri ân. Chương trình nhằm tôn vinh những người thầy, người cô trong sự nghiệp trồng người và là dịp sơ kết 1 năm hoạt động của chuyên mục Cùng em đến trường.

Qua chương trình Thay lời tri ân, khán giả được lắng nghe nhiều câu chuyện xúc động, cũng như hiểu hơn về sự nghiệp trồng người của những thầy, cô giáo tiêu biểu. Bên cạnh đó, chương trình cũng có những tiết mục văn nghệ tri ân các thầy cô giáo trong dịp đặc biệt này.

Cùng ngắm một số hình ảnh trong chương trình Thay lời tri ân vừa diễn ra tối qua (18/11):

Thành phần đại biểu tham gia chương trình.

MC Mạnh Tùng và Hồng Nhung.

Thầy giáo Lang Văn Nhàn và thầy giáo Nguyễn Hồng Hiệp công tác tại trường Tiểu học Tri Lễ 4, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An chia sẻ về những kỷ niệm, những khó khăn trong quá trình gieo chữ vùng cao.

Chiếc xích xe máy như một kỷ vật không thể nào quên đối với những người giáo viên vùng bản.

Thầy Nguyễn Quốc Thắng hơn 10 năm bám rừng, nuôi học trò nghèo ở Tịnh Biên, An Giang.

Một món quà của các thầy cô giáo cùng các em học sinh nơi thầy Thắng công tác được gửi đến thầy trong một ngày vô cùng đặc biệt và ý nghĩa.

Một số tiết mục ca nhạc trong chương trình.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/truyen-hinh/thay-loi-tri-an-mon-qua-20-11-gian-di-va-cam-dong-20161118232654978.htm