Thấy hổ thẹn thay cho khách nam đánh nữ nhân viên hàng không

"Thật xấu hổ khi đánh phụ nữ! Tôi thấy hổ thẹn thay cho những người đàn ông hành xử vô văn hóa như thế", độc giả Lê Hoàng bình luận.

Theo Trung tâm An ninh Hàng không Nội Bài, khoảng 14h ngày 18/10, Đội An ninh cơ động nhận được thông tin nữ tiếp viên Nguyễn Lê Quỳnh Anh bị 2 hành khách hành hung khiến chị phải nhập viện.

Hai người gây ra vụ ẩu đả là Trần Dương Tùng (32 tuổi) và Đào Vịnh Thuấn (37 tuổi), sống tại Hà Nội, đều là hành khách đi trên chuyến bay VN7265 chặng Hà Nội - TP.HCM.

Hành vi hành hung phụ nữ khiến nhiều bạn đọc không khỏi bất bình, cho rằng việc đấng nam nhi hành xử như vậy là vô văn hóa, không thể chấp nhận.

Hành vi không thể chấp nhận

Phản đối gay gắt hành động của 2 nam hành khách người Hà Nội, độc giả Lan Anh cho rằng dùng chân tay để giải quyết mâu thuẫn là cách hành xử của những người không có học thức.

Còn bạn đọc Lê Hoàng thẳng thắn: “Thật xấu hổ khi đánh phụ nữ! Tôi thấy hổ thẹn thay cho những người đàn ông hành xử vô văn hóa như thế". Thành viên này cho rằng, việc đàn ông dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn thể hiện sự tầm thường, đáng phê phán.

Nhiều bạn đọc cũng bất bình trước việc làm của 2 người đàn ông trên khi bày tỏ trong cuộc sống, nhiều người nghĩ mình có tiền nên có thể hách dịch, hoạnh họe người khác.

Đứng dưới góc độ của người xem, các thành viên mạng không khỏi thắc mắc khi nam hành khách hành xử thiếu văn hóa, trái ngược diện mạo lịch sự, trí thức của mình. Không it người đặt ra câu hỏi, liệu những người này có xứng đáng là đàn ông và có hối hận khi thẳng tay đánh phái nữ?

Nhân viên mặt đất của Vietnam Airlines bị hành khách túm áo, đánh vào cổ và đầu. Ảnh: N.V.M.

Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng cần xử lý nghiêm minh 2 nam hành khách đánh nữ nhân viên Vietnam Airlines để đủ sức răn đe, tránh tình trạng này tiếp diễn.

Độc giả Trường Giang đề nghị: “Dù không biết nguyên nhân nhưng tôi nghĩ cần phải có biện pháp chấn chỉnh, kỷ luật đối với người có hành vi bạo lực”.

Quá bức xúc, bạn đọc Trang Nhung cũng đưa ra hình phạt những người có hành vi thiếu văn hóa để làm gương cho những trường hợp tiếp theo. Bên cạnh đó, thành viên này cũng đề nghị các hãng hàng không nên cấm một số hành khách như vậy lên tàu bay một khoảng thời gian nhất định.

Chị khẳng định chỉ khi không được đi máy bay, phải dùng tàu hỏa, xe khách thay thế họ mới nhận ra giá trị của phương tiện này.

Là người chứng kiến vụ việc, thành viên Trường Thái Hiệp chưa vơi bực tức. Anh cho hay không chỉ lao thẳng vào đánh cô gái, 2 người đàn ông trên còn dùng những lời lẽ thô tục để lăng mạ chị.

‘Phụ nữ là để nâng niu’

Sau sự việc này, nhiều người bày tỏ suy nghĩ có thể nữ tiếp viên đã hành xử không đúng mực mới bị 2 người đàn ông hành hung. Có thể nói, không hành khách nào bỗng nhiên dở thói “côn đồ” trước nơi có nhiều người như vậy. Khi chưa rõ nguyên nhân, cộng đồng cũng không nên đổ lỗi cho ai.

Theo bạn đọc Như Quỳnh, Cường Ngô, có thể đã xảy ra mâu thuẫn nào đó khiến 2 người đàn ông không kiềm chế được. Những thành viên này cũng dự đoán biết đâu nữ tiếp viên hàng không đã có thái độ không đúng?

“Có lẽ giữa họ xảy ra mẫu thuẫn cực lớn khiến 2 nam hành khách không thể chịu đựng mới xuống tay đến thế”, nick name Hoài Thương suy nghĩ.

Tuy nhiên, nhiều người khẳng định dù nữ nhân viên đó có hách dịch, kiêu căng hay tỏ thái độ cũng không nên dùng bạo lực. Phái yếu cần được nâng niu, bảo vệ. Trong trường hợp, người đàn ông cần cư xử đúng mực, tránh dùng bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn.

Anh Thư

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thay-ho-then-thay-cho-khach-nam-danh-nu-nhan-vien-hang-khong-post691103.html