Thầy giáo phải thuyên chuyển nuôi mẹ già là thương binh hạng 4/4

Không bằng lòng với trả lời đơn khiếu nại quyết định thuyên chuyển giáo viên của UBND huyện Cẩm Xuyên, giáo viên bị thuyên chuyển vừa gửi đơn khiếu nại lên UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Thầy Sơn bức xúc với quyết định của UBND huyện Cẩm Xuyên thuyên chuyển mình đến trường khác là bất công nên đã khiếu nại lên UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

Như báo Lao Động đã nhiều lần phản ánh, có quá nhiều những bất cập trong việc thuyên chuyển đối với thầy giáo Phan Hùng Sơn, dạy môn Anh văn Trường THCS Phan Đình Giót (xã Cẩm Quan).

Trả lời đơn khiếu nại của thầy Sơn, UBND huyện Cẩm Xuyên cho rằng: Việc Phòng Giáo dục ban hành công văn (ngày 11.8) yêu cầu họp tổ Anh văn hoặc họp lãnh đạo mở rộng nhà trường Trường THCS Phan Đình Giót để cử một giáo viên thuyên chuyển vào Trường THCS Minh Lạc chỉ là để nhắc nhở, đốc thúc vì trước đó, Phòng Giáo dục đã họp lấy ý kiến của Hiệu trưởng ngày 24.7.2017.

UBND huyện Cẩm Xuyên đã lập luận rằng, sau cuộc họp tổ Anh văn chiều ngày 11.8 của Trường THCS Phan Đình Giót, Phòng Giáo dục huyện Cẩm Xuyên đã gọi điện cho Hiệu trưởng nắm bắt toàn bộ nội dung và kết quả cuộc họp để đối chiếu với thông tin hồ sơ cá nhân mà nhà trường cung cấp để UBND huyện ban hành quyết định thuyên chuyển. Sự thật là trước đó, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Cẩm Xuyên khẳng định hồ sơ, danh sách giáo viên phải thuyên chuyển được Phòng này trình lần cuối cùng cho UBND huyện Cẩm Xuyên ký vào khoảng 16h30 ngày 11.8. Trong khi cuộc họp tổ Anh văn của Trường THCS Phan Đình Giót kết thúc vào lúc gần 19h ngày 11.9, thì lý giải của UBND huyện Cẩm Xuyên rằng đã gọi điện nắm bắt thông tin để đối chiếu hồ sơ là không có giá trị đối với hồ sơ đã được trình từ trước.

Nội dung UBND huyện Cẩm Xuyên trả lời đơn khiếu nại mà thầy Sơn cho rằng bao biện, không thuyết phục.

Vấn đề này, trước đó, cô Hoàng Thị Nga - Hiệu Trưởng Trường THCS Phan Đình Giót cũng đã khẳng định quyết định ký ngày 11.8 thì cuộc họp lấy ý kiến tại nhà trường chiều tối cùng ngày chẳng có ý nghĩa gì nữa. Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Bùi Quang Mai cũng khẳng định "không thể để đến ngày ra quyết định mới lấy ý kiến của nhà trường".

Về nội dung bất công khi thuyên chuyển thầy Sơn, UBND huyện Cẩm Xuyên cho rằng thầy Sơn đã có 1 năm đi tăng cường ở Trường THCS Cẩm Trung (Cẩm Xuyên). Xét quá trình công tác thì cô Huyền có 9 năm dạy ở vùng thuận lợi, 2 năm dạy ở vùng xa trung tâm huyện (THCS Cẩm Trung) còn thầy Sơn có 17 năm công tác ở vùng thuận lợi, 1 năm ở vùng xa trung tâm huyện nên thuyên chuyển ông Sơn là hợp lý.

Với lý giải trên, thầy Sơn cho rằng không thuyết phục. Bởi, trước đó cô Huyền được chuyển từ huyện Kỳ Anh về Cẩm Xuyên là chuyển từ xa về gần nhà chứ không phải là thực hiện nghĩa vụ tăng cường ở gần đi xa. Thêm nữa, UBND huyện không xem xét đến việc thầy Sơn từng là giáo viên dạy giỏi tỉnh, nuôi mẹ già là thương binh 4/4 - là 2 yếu tố ưu tiên để chưa xem xét thuyên chuyển như thông báo tại công văn ngày 11.8 của Phòng GD huyện Cẩm Xuyên

Trần Tuấn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/thay-giao-phai-thuyen-chuyen-nuoi-me-gia-la-thuong-binh-hang-44-566515.ldo