Thầy giáo 24 năm mở lớp dạy học miễn phí

Lớp học miễn phí của thầy giáo Nguyễn Trà mở vào những ngày cuối tuần, học sinh là con em gia đình lao động nghèo, trẻ em mồ côi được dạy kiến thức, hướng nghiệp trở thành người có ích.

Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng thầy giáo Nguyễn Trà nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng nay 20.11, Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cùng đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã đến thăm lớp học miễn phí và chúc mừng thầy giáo Nguyễn Trà (83 tuổi) nhân ngày Nhà giáo Việt Nam .

Lớp học miễn phí này nằm trên địa bàn Phương Liên, Q.Đống Đa, ra đời từ năm 1992, sau khi thầy Trà nghỉ hưu. Ban đầu, lớp học được mở với mục đích dạy học miễn phí, hướng thiện cho trẻ em lang thang, trẻ mồ côi.

Trong suốt 24 năm qua, lớp học được duy trì đều đặn vào các buổi cuối tuần. Ngoài môn Vật lý và các môn ngoại ngữ ban đầu như Anh, Pháp… lớp đã có thêm nhiều môn học khác nhau. Ngoài thầy Trà, nhiều tình nguyện viên là nhà giáo về hưu, sinh viên, giáo viên trẻ… cũng tìm đến dạy học miễn phí.

Thầy giáo Nguyễn Trà từng học học sinh trường Bưởi (nay là Trường THPT Chu Văn An), tốt nghiệp khóa đầu tiên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trước khi mở lớp học miễn phí này, thầy Trà từng là giáo viên công tác, dạy học ở nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội.

Ngoài chuyên môn ở bộ môn Vật lý, thầy Trà có khả năng nói thông thạo tiếng Anh, Pháp, Ý và tiếng Hán, trực tiếp đứng lớp dạy các môn ngoại ngữ này cho học sinh.

Nhiều học sinh qua lớp học thầy của thầy Trà giờ đã thành đạt với các nghề nghiệp như kiến trúc sư, giáo viên. Bên cạnh đó, nhiều trẻ em mồ côi được thấy hướng nghiệp giờ đã có nhà hàng riêng, làm chủ các mô hình kinh doanh tại Hà Nội.

Trước đó, dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2014, thầy Trà là 1 trong 3 giáo viên được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư khen ngợi, ghi nhận đóng góp, cống hiến tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục.

Ở tuổi 83, thầy giáo Nguyễn Trà vẫn lên lớp giảng bài và dành nhiều tâm huyết cho công việc truyền thụ kiến thức, hướng nghiệp cho học trò

Thầy giáo Nguyễn Trà say sưa kể về lớp học miễn phí, giúp nhiều học trò thành đạt trưởng thành

Lớp học chỉ mở vào dịp cuối tuần. Mỗi buổi có khoảng 20 học sinh đến học. Các em ở nhiều lứa tuổi khác nhau và được tình nguyện viên kèm cặp, giảng dạy

Cô giáo Nguyễn Phương Tinh, giáo viên trường tiểu học Phương Liên, là một trong số tình nguyện viên tham gia dạy học miễn phí ở lớp do thầy giáo Nguyễn Trà gây dựng

Lớp học phần lớn là trẻ em gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và trẻ mồ côi có khát khao học tập. Trong ảnh là Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thăm hỏi việc họp tập của học sinh đến lớp học đúng ngày 20.11 kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Hoàng Phan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/thay-giao-24-nam-mo-lop-day-hoc-mien-phi-766907.html