Tin vắn thế giới ngày 15/7: Đức cảnh báo năm 2023 giá khí đốt tăng gấp 3 lần

WHO triệu tập cuộc họp thứ hai của ủy ban tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ; Tổng thống Sri Lanka gửi đơn từ chức qua email; Nguồn cung từ Nga giảm, Đức cảnh báo năm 2023 giá khí đốt tăng gấp 3 lần… là tin tức thế giới đáng chú ý.

WHO triệu tập cuộc họp thứ hai của ủy ban tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 14/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo triệu tập họp ủy ban chuyên gia về bệnh đậu mùa khỉ vào ngày 21/7 tới để quyết định liệu căn bệnh này có cấu thành một tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hay không.

Đây sẽ là cuộc họp thứ hai của ủy ban trên, được triệu tập trong bối cảnh WHO đã ghi nhận 9.200 ca mắc căn bệnh này tại 63 quốc gia trên thế giới tính đến ngày 12/7. Sự gia tăng ca mắc đậu mùa khỉ đã được ghi nhận từ đầu tháng 5 bên ngoài các nước Tây Phi và Trung Phi, nơi căn bệnh này từng bùng phát thành dịch bệnh.

Ảnh minh họa

EMA bổ sung tác dụng phụ của vaccine ngừa COVID-19 của Novavax

Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) ngày 14/7 đã xác định các phản ứng dị ứng nghiêm trọng là tác dụng phụ tiềm ẩn của loại vaccine ngừa COVID-19 do hãng Novavax Inc (Mỹ) sản xuất.

EMA cũng cho biết sẽ cập nhật thông tin sản phẩm đối với vaccine Nuvaxovid, theo đó bổ sung thêm cảm giác bất thường hoặc giảm cảm giác trên da như một tác dụng phụ mới của chế phẩm này.

Tổng thư ký LHQ nêu 4 lĩnh vực cần chú trọng sau đại dịch COVID-19

Ngày 14/7, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi thế giới thực hiện các hành động khẩn cấp trong 4 lĩnh vực để tăng tốc quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19 theo hướng tiến bộ hơn và tiếp tục thúc đẩy phát triển bền vững.

Lĩnh vực đầu tiên mà Tổng thư ký LHQ đề cập là phục hồi sau đại dịch tại mỗi quốc gia. Lĩnh vực thứ 2 là ứng phó với khủng hoảng lương thực, năng lượng và tài chính. Lĩnh vực thứ 3 là đầu tư về con người. Lĩnh vực thứ 4 mà Tổng thư ký LHQ muốn thúc đẩy là hành động vì khí hậu.

Nhật Bản sẵn sàng ứng phó với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 7

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 14/7 khẳng định chính phủ nước này sẵn sàng ứng phó với đợt bùng phát thứ 7 của dịch COVID-19 trong khi vẫn nỗ lực duy trì các hoạt động kinh tế-xã hội với tinh thần thận trọng tối đa.

Thủ tướng Kishida khẳng định hiện chính phủ chưa tính đến bất cứ phương án hạn chế hành vi nào như ban bố tình trạng khẩn cấp hay áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm, đồng thời kêu gọi người dân cùng chung tay ngặn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, đặc biệt là tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Việc tiêm mũi thứ 4 sẽ được mở rộng cho khoảng 8 triệu nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi từ tuần sau.

Dịch COVID-19 tái bùng phát tại Dải Gaza của Palestine

Cơ quan y tế của Dải Gaza ngày 14/7 cho biết làn sóng lây nhiễm thứ 5 của đại dịch COVID-19 đã chính thức bùng phát tại vùng lãnh thổ này.

Thông báo của Hamas, lực lượng quản lý Dải Gaza, cho biết số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày được ghi nhận tại đây đã gia tăng đáng kể, chủ yếu do dòng phụ mới BA.5 của biến thể Omicron lây lan nhanh hơn các biến thể khác. Tuy nhiên, số ca bệnh nặng phải điều trị tại bệnh viện trong đợt dịch này thấp hơn so với các đợt dịch trước.

Indonesia tái áp đặt quy định đeo khẩu trang

Ngày 14/7, Chánh văn phòng Tổng thống Indonesia, ông Moeldoko, cho biết chính phủ nước này đã tái áp đặt quy định đeo khẩu trang tại các không gian kín hoặc mở trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới gia tăng trở lại.

Chánh Văn phòng Tổng thống cho biết thêm rằng Chính phủ Indonesia sẽ vẫn tập trung siết chặt các quy định y tế và đẩy mạnh tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19.

FDA Mỹ hoãn ra quyết định về thuốc điều trị ung thư của BeiGene

Ngày 14/7, nhà phát triển dược phẩm BeiGene đặt trụ sở tại Trung Quốc thông báo Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa hoãn ra quyết định về thuốc điều trị ung thư của hãng do các hạn chế phòng dịch COVID-19 gây cản trở hoạt động thanh tra, thẩm định của cơ quan này.

BeiGene nêu rõ FDA dự kiến ra quyết định về loại thuốc điều trị ung thư tislelizumab vào ngày 12/7, song cho đến nay cơ quan này đã lùi lại kế hoạch cho tới khi hoàn tất quá trình thanh tra.

Tổng thống Sri Lanka gửi đơn từ chức qua email

Ngày 14/7, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka, Mahinda Yapa Abeywardena, đã nhận được đơn từ chức của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa.

Đơn được gửi bằng thư điện tử (email) ngay sau khi Tổng thống Rajapaksa đặt chân tới Singapore. Hiện chưa rõ liệu quyết định chấp thuận được đưa ra dưới hình thức email hay hình thức khác.

Tổng thống Sri Lanka - ông Gotabaya Rajapaksa phát biểu trước quốc hội nước này vào tháng 1/2020. Ảnh: AP

Ông Rishi Sunak giành nhiều phiếu nhất tại vòng hai bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh

Ngày 14/7, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đã giành nhiều phiếu nhất trong vòng bỏ phiếu thứ hai bầu lãnh đạo đảng Bảo thủ, người sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh, thay thế ông Boris Johnson.

Ông Sunak đã nhận được 101 phiếu, tiếp theo là Quốc vụ khanh phụ trách chính sách thương mại Penny Mordaunt với 83 phiếu ủng hộ và Ngoại trưởng Liz Truss với 64 phiếu. Tổng chưởng lý Suella Braverman đã bị loại khỏi cuộc đua vì chỉ nhận được 27 phiếu. Nghị sĩ Tom Tugendhat được 32 phiếu và nghị sĩ Kemi Badenoch được 49 phiếu.

Italy: Thủ tướng Draghi vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Chính phủ Italy của Thủ tướng Mario Draghi ngày 14/7 vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện, liên quan đến các biện pháp giúp ứng phó với cuộc khủng hoảng chi phí cuộc sống.

Kiến nghị tín nhiệm đã được thông qua với 172 phiếu thuận và 39 phiếu chống. Tuy nhiên, đảng Phong trào 5 Sao (M5S) đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu.

Tổng thống Mỹ khẳng định 'ủng hộ mạnh mẽ' Hiệp định Abraham

Ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông ủng hộ mạnh mẽ Hiệp định Abraham và tiếp tục thực hiện các cam kết từ thời cựu Tổng thống Donald Trump như cách thức để thúc đẩy Israel hội nhập sâu rộng ở Trung Đông.

Các hiệp định và thỏa thuận bình thường hóa giữa Israel, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain là thành tựu đáng chú ý của chính quyền ông Donald Trump mà chính quyền Biden đang tiếp tục thúc đẩy. Các quan chức dưới thời ông Biden từng được cho là đã cố gắng loại bỏ thuật ngữ “Hiệp định Abraham”, song đã nhanh chóng thay đổi và tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở sa mạc Negev của Israel vào tháng 3/2022 để kỷ niệm các hiệp định với các bên ký kết.

Italy: Tổng thống bác đơn xin từ chức của Thủ tướng, nguy cơ bầu cử sớm vẫn còn

Ngày 14/7, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã bác đơn xin từ chức của Thủ tướng Mario Draghi và yêu cầu Thủ tướng phát biểu trước Quốc hội để đánh giá tình hình chính trị.

Tuyên bố của văn phòng Tổng thống Mattarella viết: "Tổng thống không chấp nhận đơn từ chức và mời Thủ tướng xuất hiện trước Quốc hội, để việc đánh giá tình hình, phát sinh do kết quả của cuộc bỏ phiếu hôm nay tại Thượng viện, có thể được thực hiện trong một diễn đàn thích hợp".

Mali đình chỉ tất cả hoạt động gìn giữ hòa bình mới của LHQ

Mali tiến hành động thái trên chỉ 4 ngày sau khi bắt giữ 49 binh sĩ Côte d’Ivoire với cáo buộc là "lính đánh thuê" nhằm lật đổ chính quyền quân sự ở Mali. Tuy nhiên, Côte d’Ivoire khẳng định đây là những binh sĩ thuộc Lực lượng Hỗ trợ Quốc gia (NSE), được triển khai sau khi LHQ cho phép các lực lượng gìn giữ hòa bình được sử dụng các nhà thầu bên ngoài cho nhiệm vụ hậu cần.

Nga và Ukraine nhận định khả năng đạt được thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc

Bộ Ngoại giao Nga cho biết hoạt động liên lạc giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và LHQ về vấn đề xuất khẩu ngũ cốc Ukraine sẽ tiếp tục sau khi các bên thống nhất một số nội dung cấu thành một thỏa thuận khả thi trong cuộc đàm phán tại Istanbul ngày 13/7.

Phát biểu với báo giới ngày 14/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ: "Các bên đã có cuộc thảo luận thực chất về vấn đề này. Có khả năng thiết lập một số thành tố cấu thành một thỏa thuận mà cả Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang thảo luận tại mỗi nước". Theo hãng thông tấn RIA, hội nghị 4 bên có thể diễn ra vào ngày 20 hoặc 21/7 tới.

Nguồn cung từ Nga giảm, Đức cảnh báo năm 2023 giá khí đốt tăng gấp 3 lần

Ngày 14/7, Cơ quan quản lý mạng lưới liên bang Đức (Bundesnetzagentur) ra thông báo cho biết, sau khi Nga dừng cung cấp khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1), mức độ lấp đầy các cơ sở tích trữ khí đốt ở Đức đã bị giảm đi, thậm chí một số cơ sở còn phải bơm ra thị trường. Cơ quan này cảnh báo giá khí đốt có thể sẽ tăng ít nhất gấp 3 lần trong năm tới.

Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 tại Lubmin, Đức, ngày 8/3/2022. Ảnh: Reuters

Trung Quốc thúc đẩy việc sử dụng thí điểm đồng tiền kỹ thuật số

Tổng giá trị các giao dịch bằng đồng NDT kỹ thuật số (e-CNY) của Trung Quốc đã lên tới 83 tỷ NDT (khoảng 12,33 tỷ USD) tính từ đầu năm đến cuối tháng 5, giữa bối cảnh nước này đang thúc đẩy việc sử dụng thí điểm đồng tiền kỹ thuật số.

Tổng giá trị các giao dịch bằng đồng NDT kỹ thuật số (e-CNY) của Trung Quốc đã lên tới 83 tỷ NDT (khoảng 12,33 tỷ USD) tính từ đầu năm đến cuối tháng 5, giữa bối cảnh nước này đang thúc đẩy việc sử dụng thí điểm đồng tiền kỹ thuật số.

Trung Quốc, Singapore gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ

Hãng tin Tân Hoa đưa tin, ngày 14/7, Ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết đã gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Cơ quan Tiền tệ Singapore.

Thỏa thuận có quy mô 300 tỷ nhân dân tệ, tương đương 65 tỷ đôla Singapore hay khoảng 44,6 tỷ USD. Theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), thỏa thuận có thời hạn 5 năm và việc gia hạn sẽ giúp làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác tài chính giữa hai nước, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư cũng như duy trì sự ổn định của thị trường tài chính.

Tòa án EU ra phán quyết: Phần mềm khí thải của Volkswagen là trái phép

Ngày 14/7, Tòa án Công lý châu Âu (CJEU) đã ra phán quyết cho rằng các xe chạy bằng động cơ diesel của Volkswagen được trang bị phần mềm trái phép, khiến việc lọc khí thải gây ô nhiễm bị ngừng hoạt động khi ở một số nhiệt độ nhất định.

Trong phát quyết, CJEU cho biết phần mềm được cài trên các phương tiện chạy bằng dầu diesel làm giảm hiệu quả của hệ thống kiểm soát khí thải ở nhiệt độ bình thường trong hầu hết thời gian của năm được coi là một “thiết bị triệt tiêu” bị cấm. Theo đó, phần mềm này làm giảm hoặc thậm chí khiến bộ lọc hoàn toàn ngừng hoạt động khi nhiệt độ dưới 15 độ C và cao hơn 33 độ C. Trong khi đó, các giới hạn lượng khí phát thải được áp đặt ở cấp độ EU phải được tuân thủ ngay cả khi nhiệt độ đó thấp hơn đáng kể mức 15 độ C.

Hàn Quốc: Lừa đảo đầu tư, CEO của công ty Optimus nhận án 40 năm tù

Ngày 14/7, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã tuyên án 40 năm tù giam đối với Giám đốc điều hành (CEO) của công ty đầu tư cổ phần tư nhân Optimus Asset Management liên quan một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất ở nước này.

Theo cáo trạng, ông Kim Jae-hyun, 52 tuổi, đã huy động hơn 1.300 tỷ won (992 triệu USD) từ hàng nghìn nhà đầu tư tư nhân và tổ chức từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2020 với hứa hẹn số tiền sẽ được đầu tư vào các tài sản rủi ro thấp liên quan đến các tổ chức công.

Dự báo hiện tượng thời tiết La Nina tiếp diễn qua năm 2022

Ngày 14/7, Cơ quan dự báo thời tiết Mỹ cho biết hiện tượng thời tiết La Nina có thể tiếp diễn qua năm 2022, song tỷ lệ hình thái thời tiết đặc trưng này trong giai đoạn tháng 7 - 9 tại Bắc Bán cầu lại giảm khoảng 60%.

Trung tâm dự báo khí hậu thuộc Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ ước tính có khoảng 39% khả năng các điều kiện thời tiết chuyển đổi sang El Nino - Southern Oscillation (El Nino - Dao động Nam) - các điều kiện trung bình - trong khoảng từ tháng 7 - 9 năm nay. El Nino - Dao động Nam có nghĩa là các giai đoạn mà ở đó không xảy ra hiện tượng El Nino cũng như không xảy ra hiện tượng La Nina và thường trùng với thời điểm chuyển đổi giữa hai hình thái thời tiết này.

Hồ Muối Lớn ở Mỹ đang cạn kiệt

Mực nước hồ Muối Lớn (Great Salt) ở bang Utah (Mỹ) trong tháng 7 này đã giảm xuống mức thấp nhất từng được ghi nhận. Nguyên nhân là do đợt hạn hán nghiêm trọng kéo dài 2 thập niên qua đang diễn ra ảnh hưởng đến miền Tây của Mỹ.

Việc cạn kiệt nước ở hồ Muối Lớn đang gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng cho cuộc sống của các loài động vật và người dân dọc bên hồ.

Cháy rừng tiếp tục hoành hành tại Pháp và Croatia

Ngày 14/7, cơ quan chức năng Pháp đã huy động khoảng 1.000 lính cứu hỏa, cùng 6 máy bay chữa cháy trong nỗ lực ngăn chặn 2 đám cháy rừng đang hoành hành tại khu vực Tây Nam quốc gia này.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tin-van-the-gioi-ngay-15-7-duc-canh-bao-nam-2023-gia-khi-dot-tang-gap-3-lan-210466.html