Thầy dạy hay, trò học tốt

Chúng tôi đến Trường Quân sự tỉnh Thanh Hóa đúng vào dịp Lớp Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa 8 (đào tạo cán bộ Ban CHQS xã, phường, thị trấn) đang học chính trị.

Tại buổi học, thay vì giáo viên đọc, học viên chép, chúng tôi thấy các nội dung bài giảng đều được Trung tá Nguyễn Tất Đạt, giáo viên Chính trị thể hiện trên màn hình trình chiếu với những hình ảnh minh họa trực quan, sinh động. Đặc biệt, sau khi giảng xong từng phần, Trung tá Nguyễn Tất Đạt đều lấy ví dụ dẫn chứng và gợi mở câu hỏi để các học viên trao đổi, thảo luận. Theo Trung tá Nguyễn Tất Đạt, phương pháp này tránh được sự nhàm chán, đơn điệu qua mỗi bài giảng chính trị; khuyến khích học viên chủ động tham gia phát biểu, giúp họ nắm chắc được nội dung cốt lõi của bài giảng.

Huấn luyện kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK cho học viên Lớp Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa 8 ở Trường Quân sự Thanh Hóa.

Tuy nhiên, để chuẩn bị bài giảng có chất lượng với những ví dụ sinh động, sát thực tiễn đòi hỏi đối với từng giáo viên, ngoài khả năng sư phạm, phải có lòng nhiệt huyết, sự đam mê và phông kiến thức rộng để có thể linh hoạt trong dẫn dắt vấn đề, lôi cuốn người học. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Thượng tá Trần Nam Chung, Chính ủy nhà trường cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Quân sự tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, tích cực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường duy trì có nền nếp công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, kỹ năng sư phạm, từng bước “chuẩn hóa” đội ngũ giáo viên, đây cũng là khâu then chốt trong đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Trường Quân sự Thanh Hóa đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh kịp thời phát hiện những cán bộ có năng khiếu giảng dạy để bổ sung vào đội ngũ giáo viên của nhà trường; tạo điều kiện cho các giáo viên đi học những lớp nâng cao trình độ kiến thức và năng lực chuyên môn. Thông qua hình thức cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới, trưởng khoa bồi dưỡng cho giáo viên trong khoa, các đồng nghiệp trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ lẫn nhau… từ đó đội ngũ giáo viên của nhà trường luôn bảo đảm về số lượng, chất lượng; có phương pháp sư phạm tốt, làm chủ bài giảng. Thiếu tá Lê Văn Thắng, giáo viên kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chia sẻ: “Trước khi lên lớp, tôi thường chuẩn bị kỹ, nghiên cứu tài liệu liên quan, để phân tích, dẫn chứng cụ thể cho học viên, tránh đưa ra những lý thuyết khô cứng, giúp học viên dễ nắm bắt, tiếp thu”.

Cùng với đó, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, ngoài việc xây dựng kế hoạch phân công bài giảng phù hợp với khả năng, sở trường của từng người để bảo đảm tính chuyên sâu, nhà trường cũng yêu cầu mỗi giáo viên phải nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, gắn phương pháp giảng dạy truyền thống với hiện đại. Hằng năm, bên cạnh việc tham gia các lớp tập huấn, hội thi, hội thao của cấp trên, giáo viên của trường còn được tham quan các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; tham quan thực tế công tác dạy và học ở một số trường quân sự các tỉnh bạn. Nhà trường cũng thường xuyên phát động, khơi dậy tinh thần thi đua tự nghiên cứu, học tập, phát huy sáng kiến cải tiến mô hình, đồ dùng dạy học, tích cực cập nhật kiến thức mới của cán bộ, giáo viên, coi đây là động lực phát triển, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Trung tá Hoàng Tuấn Vũ, Trưởng khoa giáo viên chia sẻ: Hiện nay, 100% giờ giảng lý thuyết tại trường được thực hiện bằng phương pháp trình chiếu, giúp học viên có cái nhìn trực quan, sinh động, dễ tiếp thu bài. Đặc biệt, nhiều mô hình, vũ khí tự tạo của cán bộ, giáo viên, học viên đã đoạt giải cao tại các hội thi sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện cấp Bộ CHQS và Quân khu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Bằng những giải pháp tích cực, đồng bộ, đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác quốc phòng và an ninh ở cơ sở, Trường Quân sự tỉnh Thanh Hóa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo; năm 2015, được Quân khu 4 tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng.

Bài, ảnh: PHẠM AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thay-day-hay-tro-hoc-tot-509523