Thầy của HLV Hữu Thắng chỉ ra điểm yếu U22 Việt Nam, Thái Lan bị chê tả tơi

Thầy của HLV Hữu Thắng chỉ ra điểm yếu của U22 Việt Nam, Thái Lan bị chê tả tơi là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày.

Thầy của Hữu Thắng chỉ ra điểm yếu của U22 Việt Nam

Chơi ngang ngửa với Hàn Quốc và giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 với tư cách đội nhì bảng, song theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, người thầy nhiều năm của Hữu Thắng ở SLNA, U22 Việt Nam vẫn còn rất nhiều hạn chế.

“Tôi nhận thấy cả 3 tuyến của U22 Việt Nam vẫn chưa có được sự ổn định cần thiết. Tôi có cảm giác HLV Hữu Thắng vẫn đang còn trong quá trình thử nghiệm vị trí thủ môn và cặp trung vệ.

U22 Việt Nam còn nhiều hạn chế. Ảnh: Bóng đá

U22 Việt Nam còn nhiều hạn chế. Ảnh: Bóng đá

Minh Long và Tiến Dũng vẫn chưa ai khẳng định được vai trò số 1 trong khung gỗ. Trong khi đó, các trung vệ Tiến Dũng, Văn Khánh, Duy Mạnh, Đình Trọng chưa cho thấy sự ăn ý và hỗ trợ tốt cho nhau. Trên hàng tiền vệ, Tuấn Anh, Xuân Trường chỉ chơi tốt với nhiệm vụ tấn công còn khả năng phòng ngự còn yếu.

Vì vậy, trong thời gian tới HLV Hữu Thắng cần có giải pháp để gia tăng khả năng đánh chặn từ xa cho U22 Việt Nam. Ở hàng tấn công, ngoài Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải thể hiện được năng lực thì những tiền đạo như Đức Chinh, Thanh Bình, Tuấn Tài vẫn chưa cho thấy được giá trị”.

U22 Thái Lan bị truyền thông nước nhà chê tả tơi

Thi đấu thiếu thuyết phục ở vòng loại U23 châu Á khi bị Mông Cổ, Indonesia cầm hòa, qua đó chỉ có thể góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á với tư cách đội nhì bảng, dù có lợi thế sân nhà và nằm ở bảng đấu yếu, U23 Thái Lan đã nhận rất nhiều chỉ trích từ phía người hâm mộ và giới truyền thông nước này.

Báo chí Thái Lan cho rằng đây là một sự chuẩn bị không được tốt của đội tuyển U22 nước này trước thềm SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia vào nửa cuối tháng 8 tới đây.

U23 Thái Lan nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Ảnh: Thể thao

Trong khi đó, trao đổi với báo chí trong nước, HLV Worrawoot Srimakha của U22 Thái Lan thừa nhận đây cũng là kết quả không tốt của các học trò: “Chúng tôi đã lọt vào VCK U23 châu Á, nhưng không phải với tư cách đội đầu bảng. Tất nhiên, kết quả này không mang lại sự hài lòng, nhất là khi chúng tôi ở một bảng đấu với những đối thủ quen thuộc”.

Những pha xử lý của Công Phượng trong trận U23 Việt Nam- U23 Hàn Quốc. Nguồn: BVC Channel

Nguyễn Hưng - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thay-cua-huu-thang-chi-ra-diem-yeu-cua-u22-viet-nam-thai-lan-bi-che-ta-toi-25978-11.html