Thấy công an, kẻ cắp ô tô nhảy xuống kênh tẩu thoát

Một đối tượng sau khi đánh cắp được ô tô mang đi tiêu thụ bị lực lượng công an (CA) phát hiện đã nhảy xuống kênh định tẩu thoát.

Đối tượng Lợi bị bắt giữ tại cơ quan CA

Sáng nay, 4/8, CA TP Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng CA TP Hải Phòng vừa tiến hành điều tra làm rõ, đồng thời tiến hành bắt giữ các đối tượng gây ra 2 vụ trộm cắp xe tô trên địa bàn TP Hải Phòng.

Trước đó, CA huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) nhận được thông báo của CA quận Hải An (Hải Phòng) về việc đêm 28/7, trước cửa nhà số 1, (ngõ 771, phường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An) xảy ra vụ trộm cắp xe ô tô KIA Moning BKS: 15A - 14020 của chị Vũ Thị Thùy Dương, (trú tại số 5 Lãn Ông, quận Hồng Bàng).

Nhận được thông tin trình báo từ nạn nhân, CA quận Hồng Bàng xác định đối tượng nghi vấn đang di chuyển về huyện Tiên Lãng để tiêu thụ tài sản. Ngay sau đó, lãnh đạo CA huyện Tiên Lãng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ rà soát đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Quá trình điều tra, lực lượng CA huyện Tiên Lãng phát hiện 2 đối tượng khả nghi điều khiển xe máy đi đến địa điểm cất giấu ô tô. Khi phát hiện thấy bóng dáng CA, 2 đối tượng bất ngờ lao xuống kênh thủy nông hòng tẩu thoát nhưng đã bị tổ công tác đã bắt giữ tại trận.

Tại CA huyện Tiên Lãng, 2 đối tượng khai là Lương Quý Sơn, (SN 1994, ở thôn 6, xã Bắc Sơn, huyện An Dương) và Vũ Xuân Lộc, (SN 1983, ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng).

Theo đó, vào đêm 28/7, chúng phát hiện chiếc xe ô tô KIA Moning BKS: 15A – 14020 đỗ trên vỉa hè nên đã tiến hành lấy cắp rồi phóng về huyện Tiên Lãng, để ở ven đường khu 4, thị trấn Tiên Lãng. Khi các đối tượng chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng CA bắt giữ. Đến chiều hôm sau, Sơn và Lộc đi xe máy quay lại định tẩu tán tang vật nhưng đã bị bắt giữ.

Một vụ việc khác, vào tối ngày 12/7, anh Mai Ngọc Thùy, (trú tại xã An Hồng, huyện An Dương, đang ngồi trong nhà bỗng phát hiện có kẻ lùi chiếc xe ô tô Toyota Vios BKS: 15A-174.62 của anh để trước cửa ra ngoài đường.

Anh Thùy lao ra chặn lại nhưng tên trộm đã nhanh chóng lái rồ ga phóng xe về hướng phường Quán Toan, quận Hồng Bàng.

Biết là xe của mình đã bị kẻ gian trộm cắp, anh Thùy vừa hô hoán, vừa nhờ quần chúng truy đuổi và điện báo Công an xã An Hồng, Đồn Công an khu công nghiệp Nomura và Công an phường Quán Toan kết hợp tổ chức vây bắt.

Nhận được tin báo, lực lượng công an và người dân đã nhanh chóng sử dụng các phương tiện truy đuổi và tạo các chướng ngại vật để chặn chiếc xe trên. Khi đối tượng điều khiển xe của anh Thùy đến ngã tư Quán Toan, vừa rẽ về hướng đường 5 cũ thì bị lực lượng công an và người dân bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Lê Văn Lợi, (SN 1989, trú tại huyện An Dương, Hải Phòng). Lợi khai nhận, khi đi bộ đến cửa nhà anh Thùy, phát hiện thấy chiếc xe ô tô của anh Thùy để ngoài cửa nên nảy ý đồ trộm cắp. Sau khi quan sát, thấy gia đình anh Thùy mất cảnh giác, Lợi liều lĩnh tiến lại gần, mở cửa xe và phát hiện chìa khóa vẫn cắm trong ổ khóa liền khởi động xe, lùi ra ngoài tháo chạy.

Hiện các đối tượng trộm cắp xe ô tô đang bị cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ và làm rõ.

Theo Dân Trí

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/xac-dinh-quan-nhan-rut-sung-chia-ve-tai-xe-xe-container-1034860.tpo